Nghiên cứu còn cho thấy có mối tương quan giữa sự hấp dẫn của giọng nói và cơ thể. Những anh chàng có bờ vai rộng và hông hẹp, liên quan tới hàm lượng testosterone, thường sở hữu một giọng nói trầm cảm, ấm áp. Còn ở phụ nữ, tiếng nói thánh thót lại liên quan tới eo thon và hông nở.
Tác giả nghiên cứu Gordon Gallup kết luận: "Mức độ hấp dẫn của giọng nói tương đương với sự ong bướm ở cả đàn ông và phụ nữ".
"Khi chuông điện thoại reo, mặc dù bạn không biết ở đầu bên kia là ai, nhưng ngay khi họ vừa cất lời, bạn có thể biết đó là đàn ông hay đàn bà, trẻ con hay người lớn. Nói theo cách khác, tiếng nói của một người có thể truyền tải thông tin về người ấy".
"Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy giọng nói có thể là phương tiện truyền tải những thông tin tiềm ẩn về hành vi tình dục và hình thể của một người".
Theo VnExpress, một nghiên cứu khác cũng chứng tỏ có thể dựa vào chất lượng giọng nói để đoán biết tính đối xứng của cơ thể. Khi so sánh độ dài của ngón tay út trên 2 bàn tay, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người có giọng nói quyến rũ thường có chiều dài 2 ngón tay đó bằng nhau. Khi độ hấp dẫn giảm, thì sự khác biệt gia tăng. Có thể lý giải cho kết quả này là từ trước khi có sự phát triển của ánh sáng nhân tạo, khi đêm đến, con người thường dựa vào giọng nói để xác định độ hấp dẫn tình dục của bạn tình.
Tuy nhiên, nhà sinh vật học tiến hóa Sarah Collins tại Đại học Plymouth cho biết bà đã thực hiện nghiên cứu về vấn đề này nhưng không tìm ra mối liên hệ. "Có rất nhiều thứ làm cho một giọng nói trở nên quyến rũ, nhưng nó không nhất thiết chứng tỏ người đó cũng hấp dẫn về mặt hình thể. Hãy nhìn vào David Beckham, mọi người nghĩ anh ta hấp dẫn, nhưng lại không thích giọng nói của anh ta".
Có thể là mọi người cho rằng một giọng nói tự tin là hấp dẫn. "Và nếu một ai đó tự tin, thì không có gì ngạc nhiên khi họ có nhiều bạn tình hơn", bà Collins khẳng định.