Nguyễn Thịnh Khanh (38 tuổi, ngụ tại Bình Chánh) và chị Thoa (31 tuổi) là vợ chồng từ năm 2001. Khoảng tháng 3/2011 hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chị vợ thường xuyên đi chơi về khuya. Ông chồng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đồng tính, nhưng chị này không thừa nhận.
Khuya 14/5, sau khi đi nhậu về chẳng thấy vợ ở nhà, Khanh lấy xe đi tìm cũng không thấy. Tiếp tục liên lạc với vợ bằng điện thoại song không được, ông chồng lại đi tìm lần nữa. Sau khi về nhà, Khanh đòi gặp riêng vợ để hỏi lý do vì sao về trễ, nhưng chị vợ làm ngơ.
![]() |
Bị cáo Khanh tại phiên xét xử sáng nay. |
Thấy vợ không thèm trả lời mà vô tư nằm ngủ, Khanh tức giận lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Chị Thoa được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó. Ngay sau đêm gây án, Khanh đến công an đầu thú.
Tại cơ quan công án, Khanh khai, vào giữa năm 2010, chị Thoa dẫn một người phụ nữ về nhà giới thiệu đã kết nghĩa chị em. Cũng từ đó, chị vợ bỏ mặc chồng con chỉ quan tâm, chăm sóc... em kết nghĩa.
Sau thời gian âm thầm theo dõi, người chồng phát hiện chị Thoa có quan hệ tình cảm đồng giới với người đàn bà trên. Khanh rất đau khổ khi phát hiện vợ mình và cô gái kia lén lút thuê khách sạn ở quận Bình Tân để "vui vẻ".
Muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nên Khanh nhiều lần khuyên can vợ, nhưng chị này vẫn thường xuyên đi về khuya. Quá uất ức khi vợ trở về nhà vào lúc gần nửa đêm mà không nói rõ lý do, cuối cùng anh đã ra tay sát hại chị này.
Tại phiên tòa ngày 18/11, Khanh nói đã rất hối hận về hành vi phạm tội, xin được khoan hồng vì còn hai con nhỏ, lý do đẩy đưa bị cáo giết vợ là vì chị có quan hệ "bất bình thường"... Tuy nhiên HĐXX cho rằng không có căn cứ xác định chị Thoa có quan hệ đồng tính.
Kết thúc phiên xử, TAND TP HCM tuyên phạt Khanh mức án chung thân về tội "giết người".
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi