Mặc dù đã có vợ con, nhưng kẻ này không chí thú làm ăn, suốt ngày lêu lổng. Dũng từng bị công an quận Tây Hồ bắt và phạt 12 tháng cải tạo về tội trộm cắp tài sản hồi tháng 12/2000. Ra khỏi cơ sở giáo dục, Dũng không có công ăn việc làm rồi tiếp tục lang thang.
Nơi dẫn đến vụ án mạng hôm 2/9/2006. |
Khoảng 13h, ngày 2/9/2006, Dũng cùng cậu ruột xuống phố Trúc Bạch, quận Tây Hồ để chơi cá chọi ăn tiền. Trong cuộc chơi này, anh Phúc (trú ở phố Trần Tế Xương, quận Ba Đình) có góp 50.000 đồng và bị thua. Dũng đòi tiền, anh Phúc nói đã trả, song kẻ này bảo chưa. Hai bên cãi nhau, lời qua tiếng lại rồi đánh nhau.
Đang đấm đá, Nguyễn Văn Hùng (cậu ruột Dũng) ngồi gần đó với tay lấy lọ thủy tinh, đập cho vỡ rồi xông vào "tiếp sức" cùng cháu. Thấy vậy anh Phúc bỏ chạy. Không dừng lại, Dũng hung hăng chạy vào quán rượu Toàn gần đó lấy con dao Thái Lan trên bàn ăn, dồn theo anh Phúc. Đuổi kịp "địch thủ", Dũng giơ dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân chết ngay sau khi đưa đi cấp cứu.
Cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa hôm qua có bị cáo Hùng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với bị cáo này về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Việt Dũng