Thứ hai, 4/5/2020, 16:27 (GMT+7)

Giao thông rối loạn sau nghỉ dài

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội kẹt cứng dưới cái nắng hơn 30 độ sáng 4/5, sau khi học sinh, sinh viên trở lại trường, người dân bắt đầu tuần làm việc mới sau kỳ nhỉ.

Sáng 4/5, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc, các ngã tư rối loạn khi học sinh THCS, THPT và sinh viên đại học trở lại trường sau thời gian nghỉ dài vì Covid-19.

Tuyến đường Nguyễn Xiển đến nút giao Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài do lượng lớn phương tiện đổ từ đường vành đai 3 trên cao xuống. Ôtô dàn hàng trên đường, khiến người điều khiển xe máy khó khăn di chuyển.

Hướng từ Học viện An Ninh về hầm chui Nguyễn Trãi, giao thông trở nên rối loạn với hàng nghìn phương tiện.

Xe cộ gần như "đóng băng" trên đường.

Tại đường Khuất Duy Tiến, tình trạng ùn tắc diễn ra cả trên cầu vượt.

Gần 10h, lượng người tham gia giao thông khu vực hầm chui từ đại lộ Thăng Long đi về Trần Duy Hưng vẫn rất đông. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chen chúc trong nắng nóng.

Lượng phương tiện không có dấu hiệu giảm bớt...

Anh Bùi Văn Năm, tài xế xe ôm công nghệ, nhận thấy lượng phương tiện hôm nay gấp hàng chục lần so với những ngày nghỉ dịch.

"Tôi bịt khẩu trang, chống nắng, nhưng với lượng lớn phương tiện tham gia giao thông, cùng thời tiết nắng nóng, tôi vẫn thấy rất mệt mỏi", anh Năm nói.

Đầu giờ trưa, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn trong tình trạng ùn tắc. Xe máy, ôtô len lỏi tìm khoảng trống để di chuyển.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới