Zhou Xuanyi, giáo sư tại Trường Triết học thuộc Đại học Vũ Hán, người có hàng triệu fan nữ, bị cô gái tên Tan cáo buộc là kẻ "đạo đức giả", có quan hệ tình cảm nhiều người cùng lúc. Tan thừa nhận cô biết giáo sư không còn độc thân khi họ mới quen nhau. Tuy nhiên sau đó, cô phát hiện ra Zhou còn bí mật qua lại với nhiều phụ nữ khác ngoài cô và bạn gái, người kém giáo sư này 19 tuổi.
"Nhiều cô gái, bao gồm cả tôi, ban đầu bị cuốn hút bởi cách thể hiện quan điểm 'nam nữ bình quyền' của anh ta và liên tục rơi vào cái bẫy này", Tan viết trên trang cá nhân và nói thêm rằng cô mong có thể cảnh báo những người khác không bị lừa như mình.
Ngày 22/7, Đại học Vũ Hán cho biết Zhou đã "vi phạm" các quy định của trường đại học nhưng không đưa ra giải thích chi tiết. Nhà trường đã đình chỉ các lớp Zhou phụ trách và cấm giáo sư này tham gia đánh giá xét tuyển tốt nghiệp sinh viên.
Zhou nổi lên vào năm 2015 sau khi tham gia chương trình tranh luận trực tuyến "I Can I BB", nơi anh ta thu hút khán giả bằng những bài phát biểu thể hiện sự đồng cảm với phụ nữ. Kể từ đó, vị giáo sư này trở thành người ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo.
Zhou cũng nhận được một số giải thưởng giáo dục danh tiếng như Giải thưởng Thành tựu Giảng dạy Đại học Vũ Hán, "Top 10 giáo viên xuất sắc" của Đại học Vũ Hán...
Trong bài viết của mình, Tan cáo buộc Zhou sử dụng thân phận "nhà nữ quyền" để lôi kéo người hâm mộ nữ vào các mối quan hệ tình ái. Tan cho rằng vị giáo sư này coi cô như một đối tượng thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tan cho biết "rất thất vọng về thần tượng đấu tranh nữ quyền" một thời mà cô hâm mộ.
Theo Sixth Tone, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nam giới ủng hộ quyền của phụ nữ. Trong đó, không ít ngôi sao đã sử dụng sức ảnh hưởng của họ để truyền bá nhận thức về chủ đề nữ quyền. Tuy nhiên, cũng có một số nhà nữ quyền lạm dụng sự thấu hiểu phụ nữ để thực hiện hành vi trái đạo đức.
Hồi tháng 5, một cô gái cáo buộc Dengaiaiai, một người đàn ông tuyên bố ủng hộ nữ quyền, đã quay video nhạy cảm của cô dù không được cho phép. Sau đó, Dengaiaiai lên tiếng xin lỗi vì đã "làm tổn thương cảm xúc" của nạn nhân.
Xem xét trường hợp của Zhou, Li Jun, một nữ học giả về nữ quyền, khuyên rằng phụ nữ không nên lựa chọn người yêu, bạn đời dựa trên quan điểm của họ về nữ quyền. "Có lẽ, những tuyên bố về nữ quyền không phải sự đảm bảo cho tính cách của đối phương, nhất là trong giai đoạn mà ai ai cũng nói đến vấn đề này. Trên thực tế, chẳng có lời nói nào đảm bảo cho đạo đức của một cá nhân".
Trong khi đó Chen Yaya, một nhà nghiên cứu về giới tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nói với Sixth Tone rằng hình phạt đình chỉ công tác giáo sư Zhou của Đại học Vũ Hán là "quá đáng". "Mặc dù Zhou Xuanyi có vấn đề liên quan đến nhân phẩm, những những hành vi đó không liên quan trực tiếp đến công việc giảng dạy của anh ấy. Hình phạt này không hẳn là điều tốt, bởi nó phơi bày những mối quan hệ ngoài luồng vốn được cho là không chuẩn mực của xã hội", Chen nói.
Năm 2019, Đại học Bắc Kinh đã sa thải một trợ lý giáo sư vì "vi phạm đạo đức giảng dạy" sau khi một phụ nữ tố cáo anh ta lăng nhăng và có hành vi đe dọa. Nhà trường đã điều tra và phát hiện người này qua lại với 9 phụ nữ cùng lúc trong thời gian ba tháng.
Sơn Nam (Theo Sixth Tone)