
Tatsuya Mizogami, chủ tịch Đại học Matsuyama (thứ hai từ trái sang), cúi đầu xin lỗi tại một cuộc họp báo hôm 16/4. Ảnh: Asahi.
Tatsunori Iwamura, 61 tuổi, giảng viên Đại học Matsuyama, tỉnh Ehime, mới đây thừa nhận từng cho các sinh viên trong lớp khoa học dược phẩm mà ông phụ trách chế tạo thuốc MDMA (thuốc lắc) cùng một loại ma túy có tên 5F-QUPIC năm 2013.
Luật pháp Nhật Bản quy định các nhà nghiên cứu phải có giấy phép từ chính quyền khu vực mới được sản xuất các loại thuốc bất hợp pháp để phục vụ mục đích học tập.
Báo Kyodo dẫn lại các nguồn tin giấu tên cho biết Iwamura từng được chính quyền địa phương cấp bằng chế tạo thuốc nhưng tấm bằng này hiện đã quá hạn.
Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tin rằng có 11 sinh viên tham gia nhóm sản xuất thuốc lắc và ma túy 5F-QUPIC của ông Iwamura. 4 sinh viên, cùng một trợ lý giáo sư, cũng đã bị báo lên các công tố viên.
Đại học Matsuyama cho biết sẽ kỷ luật Iwamura cùng trợ giảng trên ngay khi cuộc điều tra kết thúc.
"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra mối lo lắng nghiêm trọng cho sinh viên và phụ huynh các em", Tatsuya Mizogami, chủ tịch trường Matsuyama, nói.
Các nhân viên thuộc Cơ quan phòng chống ma túy, những người nhận được tin mật báo từ một người giấu tên không công tác hay học tập ở trường, không tìm thấy viên thuốc lắc nào trong quá trình kiểm tra nhà Iwamura hay phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, họ phát hiện các dấu vết của 5F-QUPIC, còn được gọi là 5F-PB-22, một loại ma túy giống cần sa bị cấm ở Nhật từ năm 2014.
Nếu bị kết tội, Iwamura có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm.
Hướng Dương (Theo AFP)