Ngày 6/10, Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng) bị đưa ra xét xử phúc thẩm tại TAND thành phố Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích.
Hoa và Vũ Thị Kim Anh (21 tuổi, trú tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa), thường ngồi bán mũ bảo hiểm tại vỉa hè đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Chiều 11/3/2010, Hoa dọn hàng đối diện nhà số 404 đường Láng, bán mũ bảo hiểm. Ngay lúc đó, Kim Anh cũng bày mũ bên phải chỗ Hoa ngồi để bán.
Công an phường sở tại đi kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, Hoa chạy được hàng còn Kim Anh bị đưa về trụ sở giải quyết. Sau khi công an đi, Hoa tiếp tục dọn hàng và lấn sang chỗ Kim Anh ngồi trước đó.
![]() |
Hoa che mặt tại phiên phúc thẩm. |
Khi quay lại chỗ bán hàng, Kim Anh thấy vậy đã xông vào đòi chỗ. Hai bên cãi nhau rồi lao vào giật, túm tóc, cào mặt. Sau đó, cả hai cùng bị ngã xuống vỉa hè. Kim Anh ngã ngửa, đập đầu xuống vỉa hè bất tỉnh, còn Hoa ngã nghiêng người.
Thấy nạn nhân nằm bất động, Hoa gọi người xung quanh đến cứu, xoa dầu gió. Lúc này, chồng của Hoa cùng chị gái của Kim Anh bán mũ gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kim Anh tử vong trước khi được đưa vào viện.
Cơ quan giám định kết luận, nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não vùng đỉnh chẩm. Ông Vũ Văn Hạp, bố của nạn nhân, có đơn trình bày Hoa đã đánh chết con ông.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Hoa là cố ý gây thương tích. Ngày 13/6, TAND quận Đống Đa đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hoa 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Chị ta phải bồi thường 68 triệu đồng.
Sau án sơ thẩm cả bị hại và Hoa đều kháng cáo. Trước vành móng ngựa sáng nay, Hoa đã quay xuống xin gia đình nạn nhân tha thứ. Người phụ nữ này cũng đã khắc phục thêm một phần hậu quả cho ông Hạp. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Hoa 6 năm tù.
Phương Việt