Thứ tư, 11/8/2021, 10:44 (GMT+7)

Giáng My ôn kỷ niệm đóng phim cùng Huỳnh Anh Tuấn 21 năm trước

Hoa hậu đền Hùng Giáng My bồi hồi ngắm ảnh hậu trường quay phim 'Ngọn nến hoàng cung' cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ở Buôn Mê Thuột, năm 2000.

Giáng My với tạo hình Thứ phi Ngọc Diệp - một trong những người vợ của vua Bảo Đại, triều Nguyễn.

Ngắm Hoa hậu đền Hùng trong tà áo dài kiểu xưa, ca sĩ Hồng Nhung khen Giáng My ấn tượng với vẻ đẹp đậm phong cách hoàng tộc.

Giáng My diễn cặp cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn (vai vua Bảo Đại) trong phim truyền hình 'Ngọn nến hoàng cung'. Cả hai có nhiều cảnh quay ở Bản Đôn, Buôn Mê Thuột, 21 năm trước. 'Thời điểm đó anh Huỳnh Anh Tuấn đang ở giai đoạn sung sức nhất nên trông rất thần thái khi hoá thân vua Bảo Đại', Giáng My chia sẻ với Ngoisao.net.

Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo với các vai quần chúng do người dân ở khu vực Tây Nguyên thể hiện. Giáng My trông trẻ trung, quyến rũ ở tuổi ngoài 30.

Giáng My chia sẻ, lần đầu quay cảnh cưỡi voi cùng 'vua Bảo Đại' Huỳnh Anh Tuấn cô đã rất hồi hộp. Nhờ các bạn diễn và êkíp làm phim động viên, hướng dẫn, người đẹp đã hoàn thành trọn vẹn các cảnh quay ở Bản Đôn.

Phong cảnh thiên nhiên Tây Nguyên 21 năm trước trông hoang sơ, cây cối bạt ngàn.

Giáng My trong phân đoạn đóng cùng ca sĩ Hồng Vân (phải) - người sắm vai mẹ vua Bảo Đại. Phim 'Ngọn nến hoàng cung' sản xuất từ năm 2000 nhưng đến tận năm 2004 mới được phát sóng. Bối cảnh quay trải rộng khắp 3 miền, thậm chí còn quay cả ở Pháp và Trung Quốc. Phim dài 45 tập phim và sử dụng gần 2.000 bộ trang phục cho các diễn viên.

Giáng My chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn diễn trên phim trường. 'Ngày đó tôi tình cờ quen một chị làm ở sở Thuế xinh lắm. Chị có xe hơi nên hay đưa tôi từ Thành phố Buôn Mê Thuột vào Bản Đôn quay phim. Không biết giờ chị còn ở đó không nữa. Mới đó mà 21 năm rồi...', Giáng My bồi hồi nhớ lại.

Đánh giá phiên bản mới