Chủ cửa hàng kinh doanh gas P. nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 cho biết, trước đây, hình thức gian lận phổ biến trong kinh doanh gas là cân thiếu gas. Theo đó, bình gas chứa 12kg thì họ chỉ nạp khoảng 11 đến 11,5kg.
Với việc chiết thiếu 0,5kg đến 1kg, những người kinh doanh gas bất chấp thủ đoạn này có thể thu lợi hàng chục nghìn đồng. Theo các công ty gas, chỉ cần chiết thiếu chừng 0,5kg/bình 12kg cũng đủ để các cơ sở kinh doanh gas gian dối giảm giá bán để cạnh tranh.
Tuy nhiên, việc cân thiếu gas, nếu gặp người tiêu dùng kỹ tính, rất dễ bị phát hiện. Vì thế, nhiều cơ sở kinh doanh gas không lành mạnh đã áp dụng hình thức gian lận tinh vi hơn. Họ nghĩ ra chiêu thức ghi sai khối lượng trên vỏ bình gas.
Cụ thể, mỗi bình gas có khối lượng vỏ là 14kg (khối lượng này được ghi trên thân bình), nếu nạp đủ 12kg nước gas, thì tổng khối lượng vỏ bình gas lẫn nước gas là 26kg.
Tuy nhiên, những đơn vị làm ăn gian dối cố tình ghi sai khối lượng của vỏ bình. Thay vì ghi đúng trọng lượng của vỏ bình là 14kg, họ chỉ ghi trên khối lượng vỏ bình là 13kg, và vô tư nạp gas vào bình chỉ với 11kg, nhưng vẫn bán với giá bình 12kg.
Với thủ đoạn này, người tiêu dùng có cân gas cũng không phát hiện được, vì rõ ràng cả vỏ bình và nước gas chỉ là 25kg (thay vì phải 26kg). Chiêu thức này chỉ phát hiện, nếu người tiêu dùng xả hết nước gas để cân lại.
Trong khi các ngành chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu nào để chấm dứt các hình thức gian lận nêu trên, thì trên thị trường tiếp tục xuất hiện chiêu lừa mới. Theo đó, người tiêu dùng vừa phát hiện công ty T tung ra thị trường loại bình gas 11kg, nhưng trên vỏ bình lại không ghi trọng lượng cụ thể.
Giá bán gas của công ty T. cũng rẻ hơn hàng chục ngàn đồng trên mỗi bình gas so với các công ty khác. Kiểu kinh doanh của công ty T thực ra có mục đích rõ ràng: đánh lừa tâm lý người tiêu dùng (cùng một kích cỡ bình nhưng giá lại rẻ hơn hàng chục ngàn đồng).
Hình thức gian lận này thực chất rất đơn giản, nhưng lại đạt hiệu quả cao, vì đối tượng khách hàng của công ty T. phần lớn ở các tỉnh, nơi người dân chưa quan tâm nhiều đến việc cân, đo, đong, đếm lại bình gas khi mua.
Hình thức kinh doanh kiểu “ỡm ờ” của công ty T. khiến nhiều đơn vị kinh doanh gas chân chính bất bình, bởi việc giành giựt thị phần không lành mạnh của công ty T.
Sở dĩ những mánh khóe để “lừa” người tiêu dùng “có đất” tồn tại là vì cơ quan chức năng chưa quản lý chặt chẽ mặt hàng kinh doanh có điều kiện này. Vì thế, tình trạng sang chiết gas lậu, chiết thiếu ký… diễn ra hầu khắp các địa phương.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)