Theo quyết định giảm thuế này của Bộ Tài chính, các sản phẩm dầu nhẹ và các chế phẩm, xăng động cơ có pha chì, xăng động cơ không pha chì kể cả loại cao cấp và dân dụng, các loại xăng động cơ, dung môi trắng, dầu nhẹ và các dung môi chế phẩm khác để pha chế xăng đều có mức thuế 10%.
Chỉ duy nhất xăng máy bay vẫn được giữ nguyên mức thuế suất nhập khẩu 15%. Trong khi đó dầu hỏa, dầu hỏa thắp sáng và các chế phẩm khác như nhiên liệu động cơ tuôcbin dùng cho hàng không, nhiên liệu diesel, các loại nhiên liệu đốt đều giữ nguyên theo mức cũ (0%).
Theo một chuyên gia về giá cả, quyết định này của Bộ Tài chính có thể coi là động thái để các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong nước tính toán việc giảm giá bán lẻ vì ngay với thuế suất 20%, kinh doanh xăng dầu trong nước đã có lãi.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là biện pháp đối phó trước với việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể cắt giảm sản lượng dầu khai thác sau phiên họp dự kiến trong vài ngày tới.
(Theo Tuổi Trẻ)