![]() |
Hồ Xuân Quang. |
Chẳng ai ngờ rằng, sau đúng 10 năm ngồi ghế Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến cảng cá Kiên Giang, ông Hồ Xuân Quang, 50 tuổi, ở khu phố Thông Chữ, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, (Kiên Giang) lại đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.
"Phi vụ" đầu tiên là việc ông chỉ đạo cho kế toán trưởng và thủ quỹ của là Huỳnh Hùng Cường, 34 tuổi, và Trịnh Hùng Xem, 33 tuổi, nhiều lần xuất các khoản thu và tiền quỹ của xí nghiệp đưa cho ông sử dụng cá nhân. Có khi chỉ 200.000 đồng nhưng có khi ông "ôm" nguyên cục số tiền lên đến 341 triệu đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2003 đến 2005, ông giám đốc này đã trực tiếp thu tiền "thế chân" của 5 khách hàng thuê ki-ốt với số tiền 324 triệu đồng. Để tránh sự phát hiện, hằng tháng, hằng quý, Giám đốc Hồ Xuân Quang đã chỉ đạo Cường và Xem làm báo cáo tài chính… khống.
Đầu năm 2007, hay tin có Đoàn thanh tra của tỉnh sẽ đến kiểm tra việc thu chi tài chính của xí nghiệp, ông Quang chỉ đạo cho Cường, Xem khẩn trương lập chứng từ, hồ sơ quyết toán… khống hàng loạt công trình sửa chữa cảng cá Tắc Cậu, Nam Du, Thổ Chu với số tiền 165 triệu đồng nhằm kéo giảm số tiền thực tế mà ông ta đã chiếm đoạt.
Tiếp theo, mấy ngày trước khi Đoàn thanh tra công bố quyết định, bắt tay vào công việc, ông Quang chỉ đạo cho mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, chi nhánh Kiên Giang; rồi mượn 1,2 tỷ đồng của bà Huỳnh Thị Bích Thu, chủ doanh nghiệp Huỳnh Nhung và ông Ngô Kim Tùng, chủ doanh nghiệp Anh Tùng, cùng 100 triệu đồng từ khoản tiền quỹ của xí nghiệp nộp vào. Khi Đoàn thanh tra vừa "rút lui" thì Cường, Xem viết séc cho ông Quang ký để ra ngân hàng rút về trả cho 2 chủ nợ kể trên.
Năm 2005, khi thực hiện công trình nhà ở cho Đội bảo vệ của xí nghiệp, ông Quang đã dùng chiêu "mượn" rồi chiếm đoạt luôn gần 59 triệu đồng.
Năm 2006, ông Quang cho xây dãy ki-ốt dọc theo quốc lộ 63 để cho thuê. Đầu năm 2007, khi bà Loan, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kiên Giang, đến liên hệ để nhận ki-ốt (rộng 14m2, thời hạn thuê 20 năm) theo tinh thần hợp đồng đã ký trước đó với Giám đốc Quang, xí nghiệp không chịu giao ki-ốt. Lúc này, bà Loan mới biết khoản tiền 125 triệu đồng mà bà đưa trước cho Giám đốc đã không được ông nộp lại.
Chưa dừng lại ở đó, cơ quan điều tra còn phát hiện Giám đốc Hồ Xuân Quang từ 2002 đến ngày bị bắt, còn tạm ứng "tiền đi công tác" trong và ngoài tỉnh gần 260 triệu đồng nhưng không có chứng từ thanh toán. Hai thuộc cấp của Quang là Cường và Xem cũng bị cơ quan điều tra khởi tố cùng tội danh tham ô.
(Theo Công An Nhân Dân)