Cùng với bị cáo Thuận còn có các bị cáo Vàng Văn Thuận, Trịnh Đình Tuấn, Đàm Văn Lực, Chu Thị Hằng phải ra tòa về hành vi lợi dụng địa điểm kinh doanh tổ chức hoạt động mại dâm thu lời bất chính''.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Điện Biên, trong khoảng thời gian từ tháng 3, tháng 4, Trần Công Thuận cùng đồng bọn gồm Chu Thị Hằng (vợ không chính thức của Thuận), Vàng Văn Thuận, Trịnh Đình Tuấn và Đàm Văn Lực đã tổ chức cho các nhân viên nữ bán dâm nhiều lần cho khách ngay tại phòng nghỉ của nhà khách Mường Thanh do Trần Công Thuận quản lý.
Tại nhà khách này, ngày ít có 16 khách mua dâm, ngày nhiều lên tới 60 khách, trong đó có cả cán bộ, công chức một số ban, ngành của thành phố và của tỉnh cũng tham gia mua dâm đã bị xử lý. Giá đi khách do Trần Công Thuận quy định, cứ mỗi lượt "tàu nhanh" thu 200.000 đồng, đối với khách mua dâm qua đêm phải nộp 450.000 đồng, trong đó nhân viên nữ bán dâm được hưởng từ 100.000 đồng đến 160.000 đồng. Khi Trần Công Thuận và Chu Thị Hằng không có mặt tại nhà khách thì Vàng Văn Thuận, Trịnh Đình Tuấn, Đàm Văn Lực thay quyền bố trí nhân viên nữ "đi" khách, thu tiền nộp lại cho Trần Công Thuận được hơn 200 triệu đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Trần Công Thuận 8 năm tù, Vàng Văn Thuận 5 năm tù, Trịnh Đình Tuấn 5 năm tù, Đàm Văn Lực 5 năm tù, Chu Thị Hằng 36 tháng án treo.
(Theo TTXVN)