Ngày 17/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xử Dương Quốc Trung (45 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), giám đốc công ty Trí Phát về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Bị cáo Trung trước vành móng ngựa nghe Tòa tuyên án. |
Công ty trên không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng giám đốc này đã tự bổ sung thêm mục "tư vấn du học", không làm các thủ tục đăng ký, xin phép theo luật định. Từ cuối năm 2006 đến đầu 2007, Trung tổ chức cho nhiều người học tiếng Hàn Quốc để đưa đi lao động bằng con đường du học. Ông ta thu của mỗi người 9.000 USD.
Việc thu tiền, đưa đón lao động đi khám sức khỏe cũng như làm các thủ tục giao dịch rút tiền hoặc gửi tiền tại ngân hàng, Trung đều giao cho chị gái là Dương Thị Minh Nghĩa thực hiện. Toàn bộ số tiền thu được, Nghĩa giao cho Trung quản lý.
Tuy nhiên, Trung không đưa được ai đi xuất khẩu lao động như đã hứa. Khi vụ việc bị phát hiện, ông ta bỏ trốn đến 30/4 thì bị bắt. Tổng số nạn nhân rơi vào bẫy "lao động nước ngoài" của giám đốc này là 13 người, với số tiền gần 960 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa làm giả giấy chứng nhận gửi tiền ngân hàng cho người có nhu cầu lao động ở nước ngoài. Bà ta bị truy tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tháng 9 vừa qua, người phụ nữ này bị đưa ra xét xử, và bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Dương Quốc Trung 17 năm tù. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Việt Dũng