>>Phút cuối của vụ tiêu cực sân cỏ
Sáng nay, TAND Tối cao đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với 6 bị cáo nguyên là những người cầm còi có đơn kháng cáo. Theo án sơ thẩm, Lương Trung Việt nhận nhận 7 năm tù tội môi giới hối lộ; Trương Thế Toàn (4 năm tù về tội nhận hối lộ); Vũ Tiến Thành (36 tháng treo về tội đưa hối lộ); Lê Văn Tú (24 tháng treo về tội nhận hối lộ); Phạm Hữu Lộc (4 năm tù về tội nhận hối lộ); Hoàng Thế Dũng (4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ).
6 bị cáo tại phiên phúc thẩm. |
So với bốn tháng trước, sáng nay, bị cáo Việt nhìn khỏe hơn nhiều, gương mặt cũng ít trầm tư hơn khi trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo này khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trong bản án sơ thẩm. Tòa nhận định, lời khai của bị cáo phù hợp với các bị cáo khác, tại cơ quan điều tra và tại hai phiên tòa. Hành vi của Lương Trung Việt đã cấu thành tội danh môi giới hối lộ. Tuy nhiên, trong bản kết luận tại phiên sơ thẩm, tòa đã không đề cập đến số trận Việt tham gia môi giới (8 trận) mà chỉ quy chung số tiền bị cáo này đưa cho anh em gọi là "bồi dưỡng" sau mỗi trận đấu. Trong kết luận của HĐXX tại phiên phúc thẩm, có nhận định, khoản tiền bị cáo này nhận của Nguyễn Tiến Huy không có khoản 30 triệu đồng nên sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự Lương Trung Việt ở hành vi này. Đây là tình tiết mới so với bản án sơ thẩm hồi tháng 7.
Theo đó, khoản tiền bị cáo Việt môi giới hối lộ được tòa Tối cao kết luận chỉ là 18,2 triệu đồng. Tại phiên tòa trước, ông này đã nộp cho cơ quan điều tra là 36,2 triệu đồng nên số tiền "thừa" sẽ được hoàn trả lại. Cuối cùng, "ông vua sân cỏ" một thời này đã được giảm 2 năm tù chỉ còn chịu 5 năm cho tội danh trên.
HĐXX cũng giảm án cho 5 bị cáo còn lại. Trong đó, nhiều án tù thành án treo, bị cáo Thành còn 18 tháng tù treo (đã bị tạm giam 3 tháng nên chỉ cần chấp hành 15 tháng treo); bị cáo Tú 15 tháng tù treo (đã bị tạm giam 14 tháng, chỉ còn 1 tháng tù treo); bị cáo Toàn nhận 24 tháng tù treo; bị cáo Lộc nhận 27 tháng tù treo; bị cáo Dũng 33 tháng tù.
Việt Dũng