>> Phạt 5 năm tù quan đánh cờ tiền tỷ
>> Quan đánh cờ tiền tỷ kháng cáo kêu oan
Ngày 27/9, TAND Tối cao tại TP HCM phạt Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3, Sóc Trăng) 11,5 năm tù về tội Đánh bạc và Cưỡng đoạt tài sản. So với bản án sơ thẩm, bị cáo này được giảm đến 6 năm tù.
Tất cả bốn người kháng cáo đều được giảm án. Trong ảnh, ngoài cùng bên phải là Hùng "Cải lương", Tân, Truyền và Mười. Ảnh: Duy Khang |
Cùng được xem xét kháng cáo về tội Cưỡng đoạt tài sản, cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền cùng bị phạt 8 năm tù, giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm. Riêng Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) kháng cáo kêu oan về tội Đánh bạc nhưng HĐXX cho rằng không có cơ sở xem xét.
Vụ án quan chức đánh cờ tiền tỷ ở Sóc Trăng bị phanh phui khi ngày 22/12/2011 ông Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giam thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) bị bắt quả tang đang đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân tại một câu lạc bộ bida trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng. Khi đó, ông Lèo còn nợ ông Tân tiền thua cờ tướng trên 20 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Sáu Lèo khai, không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà còn sát phạt với ông Mười tại nhà bà Ngô Huệ Phấn (khu đô thị 5A) và các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, TP Sóc Trăng.
Với những cáo buộc trên, ngày 16/7 TAND tỉnh Sóc Trăng phạt ông Lèo 5 năm tù, Tân 4,5 năm tù và Mười 4 năm tù về tội Đánh bạc. Ông Tân còn bị cấp sơ thẩm phạt 13 năm tù, cha con Hùng “Cải lương” mỗi người 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Bà phấn 2 năm tù về tội Gá bạc.
Sau đó, ông Mười kháng cáo kêu oan. Tân với cha con Hùng “Cải lương” kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Duy Khang