Năm nay, giải Mai Vàng có 12 hạng mục đề cử, giảm đi 6 giải so với nhiều kỳ trước (các năm trước là 18 hạng mục). Ở những lĩnh vực như thiết kế thời trang, nhóm hát, chương trình truyền hình… ít có các hoạt động sôi nổi trong thời gian qua, nên ban tổ chức quyết định tạm thời không đưa vào danh sách đề cử. Mảng sân khấu cũng có ít vở mới nên các loại hình như cải lương, kịch nói, tuồng, chèo… được gom vào cùng một hạng mục sân khấu. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thay hạng mục nhạc sĩ bằng bài hát, đạo diễn sân khấu bằng vở diễn sân khấu, đạo diễn phim (điện ảnh - truyền hình) bằng bộ phim điện ảnh/truyền hình.
![]() |
|
Nghệ sĩ Hoài Linh với cú đúp tại lễ trao giải Mai Vàng 2009. Ảnh: Quân Ngọc. |
Vòng đề cử đã bắt đầu từ ngày 18/10 và kết thúc vào ngày 24/11. Dựa trên kết quả bạn đọc gửi về, ban tổ chức sẽ chọn ra mỗi hạng mục không quá 5 nghệ sĩ hay tác phẩm có phiếu cao nhất để đưa vào vòng bình chọn.
Đợt bình chọn tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 10/12 đến hết ngày 10/1/2011. Kết quả cuối cùng được công bố trong đêm trao giải vào ngày 22/1/2011 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Năm ngoái, Hoài Linh đã giành cú đúp với hai giải Nghệ sĩ hài và Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất.
Nét mới của chương trình năm nay là tổ chức lễ tôn vinh 10 ca sĩ có phiếu đề cử nhất trong năm. Một đêm nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của 10 giọng ca được yêu thích sẽ diễn ra vào tối 24/1 tại khu công nghiệp hoặc khu chế xuất trên địa bàn TP HCM. Ban tổ chức cho biết, đây là cách làm nhằm ghi nhận những đóng góp của các ca sĩ đối với đời sống âm nhạc.
|
12 hạng mục đề cử của giải Mai Vàng 2010 Bảng A: Ca nhạc (gồm 4 hạng mục) - Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất. Bảng B: Sân khấu (gồm 4 hạng mục) - Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Bảng C: Điện ảnh - Truyền hình (gồm 4 hạng mục) - Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất. |
L.T.
