|
Đoạn giới thiệu của người đàn ông tên là Simon, độc thân, 30 tuổi được đăng trên một trang web. Người này nói rằng muốn tìm một nữ sinh xinh đẹp và sẵn sàng trả tiền nhiều để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 'không áo quần' của 'đối tác'. Để hẹn gặp được người đàn ông đó, phóng viên tờ The Paper đã đăng ảnh của một cô gái 17 tuổi và gửi tin nhắn hỏi xem liệu Simon có thể trả được bao nhiêu. Ngay sau đó, anh ta đã trả lời lại. Simon muốn biết nhiều hơn về cô gái trong ảnh và tiền boa nhiều hay không sẽ phụ thuộc vào độ tuổi cũng như vẻ bề ngoài của cô. Ngoài ra, Simon còn cho biết thêm, nếu cô gái làm cho anh ta cảm thấy thoải mái, giá cả sẽ không thành vấn đề. |
|
Hôm sau, người này yêu cầu một bức ảnh của nữ sinh và tỏ vẻ thận trọng. Bên cạnh việc cung cấp số điện thoại riêng, Simon còn nhắn những tin nhắn đề cập yêu cầu cụ thể. Anh ta cũng không ngần ngại đề nghị được hôn, đụng chạm và không quên hỏi liệu cô gái có sẵn sàng cởi đồ hay không. 'Càng cởi nhiều càng được trả nhiều tiền', người này nói. Khi cô gái (phóng viên The Paper đóng giả) thú thật mình mới 15 tuổi, không phải 17 tuổi, Simon cũng không quan tâm. Anh ta muốn gặp mặt cô gái. Cuộc gặp diễn ra tại một công viên ở quận Toa Payoh hôm 21/4. Simon tỏ ra không thoải mái khi gặp ở nơi cộng cộng vì sợ không an toàn |
|
Lúc 18h, Simon có mặt tại chỗ hẹn và thận trọng không tiếp cận phóng viên The Paper cải trang ngay mà lượn vài vòng trước. Khi cô gái gửi tin nhắn sẽ ra về nếu Simon không đến, anh ta lập tức xuất hiện. |
|
'Em đã nghĩ về việc sẽ phải làm gì chưa?', Simon hỏi 'nữ sinh'. Phóng viên The Paper cải trang hỏi lại: 'Trước đây anh từng làm chuyện này chưa?'. Simon nói rằng đây không phải là lần đầu tiên và lý do của những cuộc hẹn như vậy là bởi anh ta không thể yêu được cô gái nào. |
|
Phóng viên (áo vàng) đóng giả là nữ sinh 17 tuổi đã liên lạc với người đàn ông có tên Simon (áo trắng). |
|
Một phóng viên khác của The Paper bất ngờ tiến đến để giải vây cho đồng nghiệp. Ngay khi thấy người thứ ba xuất hiện, Simon thay đổi giọng điệu và thái độ. Anh ta khẳng định mình gặp cô gái này chỉ vì tò mò và phủ nhận viện mình muốn có quan hệ với nữ sinh. |
|
Người đàn ông này nói rằng biết rõ việc quan hệ với trẻ chưa thành niên là phạm luật nên chưa bao giờ liên lạc với các bé gái. Anh ta thường tìm tới gái mại dâm để 'giải quyết' và cảm thấy thất vọng sau những lần đó. 'Không ai muốn tôi cả. Tất cả những gì họ muốn là tiền và các nữ sinh thường không đòi quá nhiều', Simon nói. |
|
Theo The Paper, người gặp gỡ với trẻ dưới 18 tuổi để đề nghị quan hệ có thể bị phạt tiền và ở tù 3 năm. Nếu việc 'giao dịch' thành công, hai người đồng ý lên giường, khách làng chơi có thể bị tù 7 năm hoặc bị phạt, đôi khi cả hai. |
Cẩm Vân