Video do camera bên trong bệnh viện Lianjiang, tỉnh Quý Châu, ghi lại cho thấy sáng sớm ngày 8/12, một phụ nữ mặc đồ y tá đi lại ở hành lang khoa sản, sau đó rời đi với một em bé sơ sinh trên tay.
Theo Mail, nghi phạm được cho là đã bắt cóc đứa trẻ từ giường ngủ vào khoảng 6h, nhân lúc người mẹ đang ngủ thiếp đi, trong khi chồng cô, anh Lu, cũng ngủ ở ghế bên cạnh.
Anh Lu nhận ra con "biến mất" không lâu sau đó nên lập tức chạy đi hỏi các y tá. Sau khi biết không có y tá nào bế con mình đi kiểm tra, anh nghi ngờ bé bị bắt cóc nên báo cảnh sát.
Trong video trích xuất từ camera, một nhân viên bệnh viện nhìn thấy nghi phạm bế em bé ra khỏi khoa, nhưng không biết cô ta chỉ cải trang làm y tá. Nghi phạm lúc này mặc đồng phục y tá màu trắng, đeo khẩu trang che mặt.
Theo anh Lu, con gái anh chào đời vào khoảng 6h ngày 7/12. Anh cho hay thời điểm sự việc xảy ra, trong phòng có khoảng 10 người, gồm vợ chồng anh, ba bệnh nhân khác và người nhà họ. Lu cho rằng nghi phạm đã đến bệnh viện từ 4h, ở trong phòng thay đồ hơn 40 phút trước khi bước ra ngoài trong bộ dạng một nữ y tá.
Sau khi tìm kiếm, cảnh sát đã giải cứu được em bé và bắt giữ một phụ nữ họ Li. Theo tuyên bố từ đồn cảnh sát, Li bị bắt ở huyện Lianjiang vào khoảng 14h ngày 10/12. Em bé được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được kết luận khỏe mạnh.
Sự việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.
Theo luật pháp Trung Quốc, một kẻ buôn người nếu bị kết tội có thể phải ngồi tù 10 năm. Tuy nhiên, chính trị gia Zhang Baoyan từng kêu gọi chính phủ nên áp dụng mức án nghiêm khắc hơn đối với những loại tội phạm này để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ em, một vấn đề xã hội nhức nhối ở đất hơn 1,4 tỷ dân.
Theo ông Zhang, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em phải ngồi tù ít nhất 10 năm, và hình phạt cao nhất mà chúng đáng phải nhận là tử hình.
Hướng Dương (Theo Mail)