![]() |
Sân Lạch Tray không còn một chỗ trống trong trận đấu chiều qua. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đây là trận đấu đầu tiên của Hải Phòng trên sân nhà, sau trận ra quân thua chủ nhà Đà Nẵng ở Chi Lăng. Khán giả đất Cảng đã có mặt rất đông trong sân từ trước khi trận đấu bắt đầu khoảng gần một tiếng đồng hồ. Ước tính có hơn 20.000 người hâm mộ tới sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà.
Và để đảm bảo an ninh cho trận đấu căng thẳng này, BTC sân đã thực hiện các biện pháp bài bản. Nhóm nhỏ CĐV Thể Công được bố trí ở góc khán đài D và được ngăn với khu vực khác bằng hàng rào công an. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng được bố trí ngồi xen kẽ với các CĐV, đặc biệt là ở khán đài B, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng đốt pháo sáng và ném vật lạ xuống sân.
Ở trận này, Hải Phòng đã có hai bàn thắng vào lưới Thể Công nhưng không có quả pháo sáng nào được đốt. Tuy nhiên, ở những phút cuối, CĐV khán đài B đã ném nhiều chai nước, dép guốc xuống sân.
![]() |
Mùa trước nhiều CĐV trèo cả qua cửa để vào sân. Ảnh: Thế Ngọc. |
Ở mùa giải 2009, Hải Phòng phát hành 4 loại vé, loại A có giá 100.000 đồng (cao hơn 40.000 đồng so với năm trước), loại B là 80.000 đồng, loại C 60.000 đồng và loại rẻ nhất 30.000 đồng. Trong khi đó, đương kim vô địch V-League Bình Dương mở cửa cho khán giả vào xem tự do, Đồng Tâm chỉ bán vé những trận đinh.
Mùa trước, Hải Phòng chơi rất hay tại V-League 2008 và bất bại 13 trận trên sân Lạch Tray. Trung bình mỗi trận, sân vận động này đón tới gần 20.000 khán giả tới xem bóng đá.
Thế Ngọc