So với đợt tăng giá hồi cuối tháng 9, xu hướng đi lên của giá vàng thể hiện rõ ràng hơn, tăng cao hơn và đã được dự báo trước.
Nguyên nhân chính của đợt tăng giá này là do tác động của giá dầu. Với mức giá vượt 86 USD/thùng, giá dầu tăng dẫn đến khả năng bùng phát lạm phát và vàng được xem là tài sản đầu tư an toàn.
Đồng USD có dấu hiệu phục hồi nhưng hiện tại vẫn yếu so với các đồng tiền khác và giá vàng được tính theo USD trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, theo nhóm tư vấn tiền tệ Eximbank, các nhà đầu tư vẫn thận trọng với việc mua vàng, chứ không mua vào ồ ạt, vì giá đã quá cao.
Thị trường vàng miếng trong nước giao dịch thưa thớt, tuy giá vàng trong nước vẫn biến động chậm hơn giá thế giới, rẻ hơn gần 300.000 đồng/chỉ. Giá niêm yết tại công ty SJC chiều 16/10 là 1,46-1,47 triệu đồng/chỉ. Phần lớn các công ty kinh doanh hiện không dám nhập thêm vàng nguyên liệu.
(Theo Lao Động)