Chị Minh Vi (quận Phú Nhuận, TP HCM) hoàn toàn bất ngờ khi giá mua bán của vàng SJC chỉ còn 15,4 - 15,5 triệu đồng một lượng, giảm 470.000 đồng so với hôm trước. Cách đây 4 ngày, chị đã dồn toàn bộ số tiền nhàn rỗi mua 50 lượng vàng SJC với giá 15,7 triệu đồng một lượng. Nếu bán số vàng trên lúc này chị thua lỗ đến 15 triệu đồng. “Tôi sẽ chờ thêm vài ngày nữa xem giá vàng biến động như thế nào mới quyết định bán ra hay giữ lại”, chị Vi nói.
![]() |
Vàng tăng giảm chóng mặt trong 10 giờ ngày 28/11. |
Tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 8.650 lượng, giảm khoảng 40% so với phiên giao dịch trước, số lượng đặt bán nhiều hơn mua. Nhà đầu tư kỳ cựu Lê Văn Dũng bình luận: "Vàng giảm giá sẽ làm cho những người đã mua 15.500 lượng với giá trung bình 16,062 triệu đồng một lượng trong phiên giao dịch ngày 27/11 bị choáng bởi phần lớn họ là “tân binh” đang trong tư thế “đánh lên”. Một số nhà đầu tư đã mua vào thời điểm ngày 7/11 với giá 16,5 triệu đồng cũng thất vọng vì đang kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng để bán ra giảm lỗ. Nếu giá vàng tiếp tục giảm thì mức độ thua lỗ của họ ngày càng tăng.
Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN, trong ngày, giá vàng điều chỉnh 22 lần, đầu giờ sáng, giá vàng bán ra ở mức 15,97 triệu đồng một lượng; sau đó thay đổi khoảng 20.000 đồng cho một lần điều chỉnh giá và đến cuối giờ chiều dừng ở mức 15,5 triệu đồng. Tại Hà Nội, đại diện công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu cho biết, khi giá vàng bắt đầu giảm vào buổi sáng, hầu hết khách hàng đến giao dịch đều bán ra bởi lo ngại giá vàng tiếp tục sụt giá, sẽ giảm lời. Tuy nhiên, đến buổi chiều, khi giá vàng giảm mạnh, những người đã bán vàng vào những ngày trước lại mua vào khiến sức mua tăng lên.
Trên thị trường quốc tế, vàng đã ngược dòng trong 7 ngày qua, từ 773 USD một ounce lên đỉnh 826 USD rồi xuống 813 USD (giá đóng cửa ngày 27/11). Diễn biến này không làm các nhà đầu tư chuyên nghiệp bất ngờ, vì giá dầu thô xuống còn 92,5 USD một thùng, USD tăng giá nhẹ. Do đó, giá vàng thế giới ngày 28/11 đang lùi về 794 USD, khiến giá vàng trong nước giảm theo.
Tuy nhiên, báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, cho biết, các nhà đầu tư đã gấp rút chuyển nguồn vốn sang các quỹ kinh doanh vàng; điều này góp phần đẩy mạnh nhu cầu đầu tư vàng vào cuối năm 2007 lên đến 20,7 tỷ USD. Tính đến thời điểm này, sản lượng vàng đã tăng hơn năm ngoái 16%, đạt 1.045 tấn. Việc gia tăng nguồn cung chủ yếu là do một số ngân hàng trung ương mạnh tay bán ra lượng vàng dự trữ, trong khi các công ty khai thác vàng không tăng sản lượng.
Theo ông James Burton, Tổng Giám đốc Hội đồng Vàng thế giới, vàng đã trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong tình hình lạm phát gia tăng. Sắp tới, lợi nhuận đầu tư vào vàng vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh, một khi giá vàng đã đi vào ổn định, các quốc gia tiêu thụ vàng mạnh như Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Trung Đông sẽ nhanh chóng thích nghi với mặt bằng giá mới.
(Theo Người Lao Động)