Tỷ phú người Ấn Lakshmi Mittal kiếm được 3.130 USD/phút. |
Nhưng Woods chỉ là người đứng cuối trong top thu nhập của những nhân vật nổi tiếng cùng với nhóm U2 và Rolling Stones. Steven Spielberg đứng đầu danh sách này. Đạo diễn danh tiếng này kiếm được 332 triệu USD vào năm ngoái tương đương với 632 USD/phút. Tức là ông chỉ mất khoảng 8 phút để có đủ tiền cho một đêm tại Mansion, một khách sạn của Las Vegas, có giá 5.000 USD/đêm.
Mặc dù vậy, những nhân vật của Hollywood còn xa mới sánh được những đại gia trong thế giới kinh doanh. Ngay cả Spielberg , số tiền đạo diễn những bộ phim “bom tấn” như Thế chiến hay Munich không tạo lên tài sản cho ông. Chính việc bán xưởng phim DreamWorks năm ngoái do ông cùng với Jeffrey Katzenberg và David Geffen sáng lập đã đem lại 1,6 tỷ USD. Rõ ràng kinh doanh đem lại nhiều tiền hơn làm phim.
Những người khổng lồ trong nghành công nghệ kiếm được nhiều hơn bất cứ nhà sản xuất, giám đốc hay diva nào của Hollywood. Tất nhiên, phải kể đến, Bill Gates, người sáng lập Microsoft, với giá trị tài sản là 50 tỷ USD. Nếu ông tái đầu tư với mức lãi 7% thì theo đánh giá của thị thường tại chính hiện nay, Bill sẽ kiếm được 6.659 USD mỗi phút. Số tiền đủ mua 16 cổ phiếu của Google. Sự đầu tư được coi là thông minh giá cổ phiếu của Microsof, đang giảm dưới 24 USD.
Như vậy, Gates có thể dùng tiền của 4 phút để mua cho người vợ Melinda một bộ váy 25.000 USD do Elie Saab thiết kế, người thường được nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Berry chọn để thiết kế quần áo. Tuy nhiên, siêu sao điện ảnh này lại chỉ kiếm được 30 USD/phút, số tiền đủ tiền mua một chiếc quần jean hạ giá của hãng Old Navy.
Theo Forbes, gia đình nhà Gates hiện dồn công sức vào việc làm từ thiện. Quỹ của 2 vợ chồng giàu có này hỗ trợ cho giáo dục và chống đói nghèo. Với tỷ lệ tái đầu tư giả thiết ở trên, số tiền mà Bill and Melinda Gates làm ra nhiều gấp đôi việc chi tiêu cho quỹ của họ.
Gần một nửa trong 10 người giàu nhất thế giới là người Mỹ. Người Ấn Độ duy nhất lọt vào danh sách này là Lakshmi Mittal, ông chủ của tập đoàn thép Mittal. Trung bình, ông kiếm được 3.130 USD/phút trong tổng số tài sản 23,5 tỷ USD.
Mittal chỉ mất 4 ngày để bỏ ra được 18,2 triệu USD, số tiền đủ để mua Coakley Cay, một hòn đảo tại Bahamas. Nếu ông không kiên nhẫn đợi đến 4 ngày, ông có thể có con đường nhanh hơn để tìm sự hài lòng. Với số tiền kiếm được trong 6 phút, ông có thể mua được chai sâm-banh 6 lít, loại Louis Roederer nguyên chất từ năm 1990 được đem ra đấu giá năm ngoái với giá 17.625 USD.
Bạn đã thấy niềm vui của sự giàu có chưa?
Thu Lê