![]() |
|
Nhiều mặt hàng thuốc đã tăng giá. Trong ảnh: Mua bán dược phẩm tại Trung tâm bán sỉ dược phẩm Phú Thọ (quận 11, TP HCM). |
Cục chưa cho phép doanh nghiệp nào tăng giá, nhưng không đợi sự đồng ý của cục, nhiều công ty đã tăng giá, có mặt hàng tăng giá đến 100%.
Một số nhà thuốc bán lẻ và một số trung tâm bán sỉ dược phẩm ở quận 1, quận 10 và quận 11 (TP HCM) đã tăng giá nhiều mặt hàng thuốc. Công ty cổ phần Dược phẩm OPC thông báo với khách hàng về việc điều chỉnh giá bán sỉ từ ngày 6/1 và giá mới được áp dụng từ ngày 9/1 với 23 mặt hàng thuốc tăng giá.
Trong đó, mặt hàng tăng giá thấp nhất là 3,45%, cao nhất 100%. Một số mặt hàng có mức tăng giá cao là phì nhi đại bổ tăng từ 6.000 đồng lên 12.000 đồng, dầu nóng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng, mimosa (viên an thần) từ 25.000 đồng tăng lên 30.000 đồng…
Nhiều mặt hàng thuốc ngoại nhập khẩu hoặc sản xuất theo nhượng quyền tại VN cũng đã tăng giá. Đã có 14/30 mặt hàng do Công ty United Pharma VN sản xuất tăng giá trên dưới 10%: Alaxan tăng từ 70.000 đồng lên 77.000 đồng/hộp; Decolgen từ 291.000 lên 306.000 đồng/ hộp 500 viên; Enervon-C từ 101.000 lên 111.000 đồng/hộp 100 viên…
Một số mặt hàng của Công ty Boehringer, Công ty Servier cũng tăng giá nhẹ. Có 17/18 mặt hàng của Công ty Allergan tăng giá trên dưới 10%: Refresh plus 0,5% tăng từ 55.000 đồng lên 61.000 đồng/hộp 30 tuýp 0,4ml, Alphagan 0,15% từ 79.000 đồng lên 84.000 đồng/lọ 5ml…
Khảo sát chiều 14/2 tại nhà thuốc 138A Giảng Võ (Hà Nội), sát Bộ Y tế, cho thấy nhiều loại thuốc ngoại đang rục rịch tăng giá, chưa kể một số thuốc đã tăng giá từ trước tết. “Một số thuốc như Duxil, Vastarel... đã tăng giá từ trước tết, mức tăng phổ biến 5-10%, như Vastarel trước đây bán 90.000 đồng/ hộp, nay bán trên 100.000 đồng”, chị bán hàng cho biết. Tại Trung tâm bán buôn dược phẩm Ngọc Khánh, một số thuốc Đông Y, thuốc bôi và thậm chí là viên Berberin đang được điều chỉnh theo hướng tăng giá. Tăng giá mức cao nhất là thuốc Berberin từ 1.000 đồng/hộp lên thành 2.000 đồng/hộp.
Vì sao tăng?
Đại diện Cục Quản lý dược cho rằng lý do các nhà sản xuất đề nghị tăng giá thuốc là do đầu tư dây chuyền theo tiêu chuẩn GMP nên chi phí sản xuất cao. Trong 175 doanh nghiệp dược ở VN, có 58 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP thì tất cả đều đề nghị tăng giá thuốc.
Các doanh nghiệp nước ngoài lấy lý do giá nguyên liệu tăng, đồng USD mất giá so với đồng euro, do cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm... Cục Quản lý dược chưa cho phép doanh nghiệp tăng giá thuốc vì phải thẩm định các lý do tăng giá mà doanh nghiệp đưa ra.
Thực tế có nhiều mặt hàng đã tăng giá, nhưng nếu chỉ nhìn trên bảng giá chào hàng sẽ thấy không hề tăng giá. Bởi các công ty có những thủ thuật kinh doanh rất "uyển chuyển" như chào giá cao nhưng lại kèm theo rất nhiều hình thức khuyến mãi, chiết khấu khác như tặng thuốc: mua 10 hộp tặng 1-2 hộp, hoặc mua 25 hộp tặng 3 hộp, mua 50 hộp tặng 10 hộp, tặng quà, tặng phiếu mua hàng siêu thị...
Khi các khuyến mãi bị “cắt”, giá thuốc sẽ bị đẩy lên bằng giá công ty chào hàng trước đây. Việc khan hiếm một số mặt hàng thuốc, cung ứng thuốc theo kiểu nhỏ giọt của nhà sản xuất nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo, để thị trường tự do làm giá cũng là những yếu tố góp phần làm giá thuốc “chập chờn”.
|
Sẽ yêu cầu công bố giá nhập khẩu Chiều 14/2, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có buổi làm việc với Cục Quản lý dược để nghe báo cáo về tình hình giá thuốc. Cục Quản lý dược cho biết qua khảo sát 1.801 mặt hàng của 237 nhà sản xuất kinh doanh trong sáu tháng cuối năm 2005 và tháng 1/2006 cho thấy có 42 mặt hàng thuốc tăng giá nhập khẩu (giá CIF) với tỷ lệ tăng giá chung là 11,9%, 50 mặt hàng tăng giá bán buôn 9,4%... Trong 11 giải pháp đồng bộ để đảm bảo ổn định giá thuốc, Cục Quản lý dược cam kết năm 2006 sẽ không để tăng giá thuốc ồ ạt, tăng bất hợp lý và khan hiếm thuốc. Ông Trương Quốc Cường, phó cục trưởng Cục Quản lý dược, cho biết sắp tới cục sẽ yêu cầu doanh nghiệp công bố giá nhập khẩu (giá CIF), các nhà bán buôn, bán lẻ có thể căn cứ vào giá này để quyết định mua hàng của ai, nhà cung cấp nào mà họ cho là hợp lý. Ông nói: “Tới đây chúng tôi sẽ bắt đầu lộ trình bằng công bố giá nhập khẩu (giá CIF), còn công bố giá bán buôn, bán lẻ sẽ phải yêu cầu có chế tài kèm theo. Nếu không các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ công bố giá “đón đầu”, làm thị trường tăng giá giả tạo và người dân không biết đâu là giá thực của thuốc”. |
(Theo Tuổi Trẻ)
