Xe còn có tủ lạnh mini để trữ đồ ăn. Khu vực cửa xe được bố trí vòi hoa sen để trở thành phòng tắm di động. Cánh cửa xe còn lại là võng nằm. Việc du hí các tỉnh thành bằng xe riêng có nhiều ưu điểm, giúp cặp vợ chồng không tốn thời gian tìm khách sạn để ở, chỉ tốn tiền xăng xe, thực phẩm. 'Khi chúng tôi tham gia giao thông, có nhiều người thắc mắc về chiếc xe và cũng hỏi han', My nói. Gia đình Hà My thích cắm trại ngoài trời, cùng ngắm nhìn bầu trời sao đêm lung linh. Phần lớn các chuyến đi, gia đình Hà My gặp nhiều thuận lợi vì đã lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về lịch trình di chuyển từ trước. Tuy nhiên, có lần đang đi, xe bị hỏng lọc gió, máy lạnh, động cơ nên gia đình phải tạm dừng hành trình để dành một ngày sửa chữa. Cắm trại ban ngày cũng là một trải nghiệm thú vị khác của gia đình 3 người và một chú cún cưng. 'Chúng tôi đã đi được rất nhiều tỉnh thành, giờ chỉ còn miền Bắc là chúng tôi chưa tới, còn lại, miền Nam, miền Trung, miền Tây đều đã đi qua. Chúng tôi chưa có bằng lái nên phải thuê tài xế riêng. Vì thế chuyến đi còn nhiều bất tiện, do đó cứ đi được khoảng 10 ngày, chúng tôi sẽ quay trở về nhà. Dự định sau khi chồng lấy được bằng lái, chúng tôi sẽ tới miền Bắc, sống trên xe trong một thời gian dài', Hà My tiết lộ. Nhờ các chuyến đi dài ngày, con trai nhỏ của cặp vợ chồng có đầy ắp trải nghiệm thú vị từ cuộc sống bên ngoài, được cho rèn luyện tính cách tự lập. Vợ chồng Hà My dự tính sẽ du hí khắp miền đất nước bằng xe ôtô cho tới khi con trai được khoảng 5-6 tuổi - độ tuổi bé cắp sách tới trường. << Quay lại trang đầuHằng Trần Ảnh: NVCC