![]() |
Người thân của cô dâu Việt đau đớn khi được đưa tới bệnh biện ở Busan nhận thi thể Ngọc. Ảnh: Korea Times. |
Hôm qua, cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết đang khởi động chiến dịch truy quét kéo dài một tháng các công ty môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Lời tuyên bố này được xem có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay.
Động thái trên được đưa ra sau khi cô dâu 20 tuổi người Việt, Thạch Thị Hoàng Ngọc bị giết hôm 7/7 khi vừa đặt chân tới Hàn Quốc 8 ngày. Người chồng họ Kim 47 tuổi của cô có tiền sử bị bệnh tâm thần chính là hung thủ. Trước khi nhận lời làm vợ người này, Ngọc không hay biết chồng tương lai đã phải điều trị bệnh 57 lần kể từ năm 2005. Hiện, cảnh sát thành phố đã bắt ông Kim để phục vụ điều tra. Các điều tra viên cũng đang xem xét liệu văn phòng tư vấn hôn nhân có biết tiền sử bệnh tật của ông Kim và cố tình cung cấp thông tin không chính xác cho Ngọc và người nhà cô hay không.
Tuần trước, gia đình Ngọc đã sang Hàn Quốc để hỏa táng và mang tro cô về nước. Lễ tang của Ngọc được tổ chức hôm 15/7 ở thành phố Busan. Ông Thạch Sang, bố nạn nhân, muốn con rể người Hàn phải chịu hình phạt thích đáng theo luật pháp nước này. Người đàn ông này cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc và hy vọng những cô dâu nhập cư như con gái ông được đối xử có tình người.
Nghị sĩ Han Sun-kyo, người có mặt trong lễ hỏa táng nạn nhân người Việt, thừa nhận, trong các đám cưới có yếu tố nước ngoài, hai bên đối tác thường không có sự hiểu rõ về nhau, cả về văn hóa lẫn con người. Chia sẻ với bố mẹ nạn nhân, nghị sĩ trên cho hay: "Trường hợp này khiến không chỉ chính phủ Hàn Quốc, Quốc hội mà cả người dân chúng tôi bị sốc. Chính quyền sẽ nỗ lực hết mình để ngăn không cho những vụ việc tương tự như vậy xảy ra nữa".
Theo Korea Times, năm 2009, có 33.300 người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài. Con số này gấp đôi so với năm 2002. Trong số các dâu, rể đó có 49% là người Trung Quốc, 24% đến từ Việt Nam, 8% là Nhật Bản. Điều này cho thấy những người đàn ông Hàn Quốc không thể lấy được vợ trong nước đã phải tìm đến phụ nữ ở Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.
Chớp lấy cơ hội đó, những công ty môi giới hôn nhân mọc lên như nấm, nhiều cơ sở như vậy không có giấy phép hành nghề. Các công ty này giới thiệu khoảng từ 40 đến 50 phụ nữ nước ngoài cho đàn ông Hàn Quốc nhưng thường cung cấp thông tin sai lệch.
Bộ trưởng về bình đẳng giới Paik Hee-young cho biết: "Vụ việc ở Busan cho thấy xu hướng lấy vợ nước ngoài đang là vấn đề đần được giải quyết hàng đầu. Chính phủ đang tăng cường những quy định để quản lý những người môi giới hôn nhân và buộc họ phải cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng".
Bình Minh