Ông Trung Nam Sơn cho biết, bệnh nhân vừa tử vong vì cúm gia cầm ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có tiếp xúc với gia cầm nhưng chưa hề tiếp xúc với gia cầm chết, điều này cho thấy gia cầm khỏe mạnh cũng có thể mang virus cúm để truyền sang người.
Trong lúc đó, tờ Tinh Đảo ngày 8/3 cho biết, có 1% gà tại Trung Quốc mang virus cúm H5N1. Kết quả điều tra của Đại học Y Hong Kong và Đại học Sán Đầu (Quảng Đông) công bố gần đây cho biết, cứ khoảng 100 con gà được chọn một cách ngẫu nhiên để xét nghiệm thì có một con mang virus H5N1.
Như vậy, những con gà này có thể truyền virus sang đối tượng khác (trong đó có người) ngay khi chúng còn chưa phát bệnh. Nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, chính những lồng gà bán lẻ trong chợ sẽ là vật trung gian truyền virus cúm H5N1 sang người.
Cùng ngày, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Triết Giang ở miền Tây bị tử vong do cúm gia cầm, đưa tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh cúm gia cầm ở nước này lên 10 người. Indonesia loan báo một bé trai 4 tuổi có các triệu chứng cúm gia cầm đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện Sayidiman ở Đông Java chưa đầy 10 phút.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)