Theo Người Lao Động, ngày 10/6 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố Vanne Le về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 23/12/2003, theo văn bản đề nghị hỗ trợ của Tòa án Northern Mariana Island (Mỹ), công an bắt giữ Vanne Le đang tạm trú tại đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP HCM. Ở Việt Nam, Vanne Le đổi tên là Bùi Quang Khải, đồng thời làm giả giấy chứng minh thư nhân dân mang tên này để đăng ký tạm trú khách sạn.
Tháng 5, Bộ Công an nhận được thông báo từ phía Mỹ đề nghị giúp đỡ truy bắt Vanne Le, nhập cảnh vào Việt Nam trước đó 4 tháng. Tòa án Northern Mariana Islands ra lệnh bắt giữ người này về các tội danh sử dụng vũ khí trái phép, tổ chức cướp ngân hàng; đồng thời còn giết công dân Nhật Bản ở Sai Pai. Nhưng Vann Le đã qua mặt nhà chức trách, trốn về Việt Nam.
|
Vanne Le (có dấu X) bị cảnh sát dẫn giải. |
Người Lao Động và Công An TP HCM cho hay, các trinh sát phát hiện, kẻ bỏ trốn mang quốc tịch Mỹ đã đổi tên thành là Bùi Quang Khải. Trong thời gian ở Việt Nam, Vann Le góp tiền thành lập một công ty kinh doanh điện thoại đóng ở đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa thực sự đi vào hoạt động.
Chiều 23/12/2003, lệnh bắt giữ Vanne Le được thực hiện tại trụ sở công ty của hắn. Tang vật thu giữ gồm hàng loạt thiết bị thông tin do Vann Le mang từ nước ngoài đến, cùng nhiều thẻ tín dụng của các ngân hàng nổi tiếng thế giới như JAL, VISA...