- Từng vào vai một cô thủ môn trong phim "Cô thủ môn tội nghiệp", ngày ấy chị đã nhận lời đóng phim như thế nào?
- Tôi rất thích kịch bản và nhận lời ngay và thấy hoàn toàn không ân hận. Học bóng đá khi ấy không phải là thách thức với tôi vì tôi rất thích thể thao.
- Kỷ niệm vui nhất và đáng sợ nhất khi đóng phim lúc đó là gì?
- Lúc ấy tôi vui lắm vì được làm việc với ê kíp chuyên nghiệp như anh Thành Lộc, chị Hồng Vân, Hồng Đào. Còn cảm giác sợ nhất là lúc ra sân bóng nắng và đông người nên phải tập trung cao độ. Cứ nhìn người ta bắt bóng thì thấy dễ dàng lắm nhưng khi mình làm thực thì thấy mệt ghê gớm. Có lẽ vai diễn cô thủ môn là vai "khó nuốt" nhất trong cuộc đời diễn viên của tôi.
- Vậy thực ra chị có thích bóng đá không?
- Tôi thích nhưng không thể đam mê được.
- Không chỉ đóng phim, chị còn đi múa ballet, trình diễn thời trang, dạy nghệ thuật trang điểm, vậy chị đam mê nghề nào nhất?
- Tôi mê đóng phim nhất vì tôi được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau để hiểu biết từng hoàn cảnh, số phận khác nhau. Tôi thích những công việc đòi hỏi sáng tạo và thường xuyên thay đổi và rất sợ sự nhàm chán.
- Gần đây chị còn làm MC nữa, vậy cảm giác của một người đang được phỏng vấn nay lại đi phỏng vấn người khác như thế nào?
- Thú vị lắm vì đang là người bị động trở thành người chủ động. Phải hiểu nhân vật mình phỏng vấn là ai, đề tài sắp nói là gì nên khiến tôi phải luôn học hỏi. Đề tài kinh tế thì là nghề của mình rồi nhưng sang đề tài khác là phải đọc tìm hiểu thêm. Công việc hơi áp lực với tôi nhưng rất thú vị.

Diễn viên Thanh Mai.
- Chị sắp xếp thời gian thế nào để hoàn thành khối lượng công việc nhiều như vậy?
- Thật sự từ lâu tôi đã phải hy sinh chuyện vui chơi và giải trí của mình. Nhưng tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình vô cùng.
- Chị gắng chăm lo đầy đủ vật chất cho con gái mình, vậy còn vấn đề tình cảm gia đình thì sao?
- Đã là mẹ thì phải chi tiết hơn nên để ý được những vấn đề nhỏ nhặt như ăn, uống, ý thích của con trẻ. Xã hội bây giờ không chỉ người đàn ông có chí hướng mà nên cả cha mẹ đều có khả năng hướng cho con một hướng đi đúng đắn. Ngoài ra, người cha còn như một người bạn chia sẻ với con những sở thích về xã hội.
- Con gái chị hiện ở Mỹ cùng bố và gia đình bên nội, vậy trong tương lai chị sẽ cho bé học hành ở đâu?
- Bé chỉ sang Mỹ chơi ít ngày thôi. Tôi muốn con gái được học cả hai nơi, tiếp thu nền văn hóa và cách sống để bé có sự phong phú trong hiểu biết cũng như chững chạc trong tính cách.
- Những người phụ nữ quá ham việc, lại thích tự chủ thường gặp khó khăn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Chị nghĩ sao về ý kiến đó?
- Cuộc sống của người phụ nữ hiện đại bây giờ độc lập hơn và có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển nên cá tính mạnh và ít chấp nhận chịu đựng. Nếu là nghệ sĩ thì nhạy cảm và dễ tổn thương nên cũng dễ đổ vỡ hơn.
(Theo Tiền Phong)