Ngày 25/6, bệnh nhân nữ D.T.K.L., 41 tuổi, tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng thường xuyên đau bụng âm ỉ vùng hạ sườn phải kèm ăn uống khó tiêu.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện tiến hành thăm khám kỹ lưỡng và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cơ bản, siêu âm kèm chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả cho thấy nhiều viên sỏi với kích thước lớn nhỏ khác nhau trong túi mật bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Tòng Bá thăm khám sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Sau khi hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Ca mổ được thực hiện với sự dẫn dắt của BS.CKII. Lê Tòng Bá, Phó Trưởng khoa, Ngoại tổng quát BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long. Sau 45 phút, gần 100 viên sỏi đã được lấy ra thành công. Sau mổ một ngày, bệnh nhân đã có thể tự đi lại và sinh hoạt.
BS.CKII. Lê Tòng Bá cho biết: "Phương pháp cắt túi mật nội soi được thực hiện thường quy tại bệnh viện với nhiều ưu điểm, bao gồm vết mổ nhỏ, ít đau sau mổ, hồi phục nhanh và thẩm mỹ giúp bệnh nhân an tâm hơn khi điều trị".

Cả trăm viên sỏi được lấy ra khỏi túi mật bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Sỏi túi mật là bệnh lý thường gặp, hình thành do mất cân bằng giữa các thành phần dịch mật, điển hình là dư thừa cholesterol. Phụ nữ, người béo phì, ít vận động hoặc ăn nhiều dầu mỡ là nhóm có nguy cơ cao. Bệnh thường diễn tiến âm thầm khó phát hiện. Trường hợp phát hiện sỏi mật nhưng không tái khám, điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng, gây khó khăn cho phẫu thuật.
Để phòng biến chứng sỏi túi mật, người dân nên duy trì lối sống khoa học, khám sức khỏe định kỳ, tái khám khi có sỏi. Khi có triệu chứng đau hạ sườn phải, sốt cao, ớn lạnh... người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Gan - Mật - Tụy để có hướng điều trị an toàn và hiệu quả.
Hướng Dương