Theo thống kê, trong số gần 1.200 thí sinh dự thi khối A, chỉ có 167 em đạt điểm Toán trên trung bình (chiếm 16%). Điểm trung bình ở môn này là 2,5; gần 370 bài thi chỉ đạt 0-1 điểm. Cả trường chỉ có 2 điểm 8 và 1 điểm 9 Toán.
Phổ điểm môn Toán khối A ĐH Thăng Long. Ảnh chụp từ trang web của trường |
Trong số gần 1.000 bài thi Toán khối D, cũng chỉ có 88 bài trên trung bình (gần 9%), duy nhất 1 bài được 8 điểm, hơn 400 bài được điểm 0-1.
Năm nay, ĐH DL Thăng Long tuyển 1.300 chỉ tiêu, lấy điểm theo khối thi. Mùa thi trước, trường tuyển 900 NV2 với điểm chuẩn 16 - 21 (ngoại ngữ nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn ĐH DL Thăng Long năm 2006 | |
Khối A | 14 |
Khối B | 15 |
Khối C | 15 |
Khối D1, D3 - các ngành không có môn lấy hệ số 2 | 14 |
Khối D1 - Tiếng Anh ( ngoại ngữ hệ số 2) | 19 |
Khối D3 - Tiếng Pháp ( ngoại ngữ hệ số 2) | 19 |
(Theo VnExpress)