Tỉnh Quảng Bình cần di dời 10.593 người, trong đó huyện Quảng Trạch 3.100 người, huyện Bố Trạch 3.185 người, huyện Quảng Ninh 2.014 người, huyện Lệ Thủy 2.000 người. Huyện Tuyên Hóa có 294 người cần di dời khẩn cấp.
Tỉnh Hà Tĩnh có 24.561 người dân cần sơ tán, trong đó huyện Kỳ Anh có 7.221 người, huyện Cẩm Xuyên có 4.870 người, huyện Lộc Hà 11.400 người, huyện Nghi Xuân 1.070 người.
Tỉnh Nghệ An có 163.000 người phải di dời, trong đó huyện Quỳnh Lưu là 40.500 người, huyện Diễn Châu có gần 100.000 người, huyện Nghi Lộc hơn 13.000 người và thị xã Cửa Lò là 10.000 người.
Tỉnh Thanh Hóa có hơn 95.000 người dân phải di dời, trong đó huyện Tĩnh Gia có hơn 15.000 người, huyện Quảng Xương hơn 15.000 người, huyện Nga Sơn gần 14.000 người, huyện Hậu Lộc gần 40.000 người, huyện Hoằng Hóa 5.500 người và thị xã Sầm Sơn gần 6.000 người.
Tại cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống cơn bão số 5 diễn ra sáng 2/10, theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung Ương, trong 2 ngày tới, bão số 5 vẫn di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có nhiều khả năng vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vào sáng 4/10. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung Ương yêu cầu các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Thanh Hóa chuẩn bị sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở. Chuẩn bị đủ cơ số lương thực, thuốc chữa bệnh và các loại vật tư cần thiết đáp ứng yêu cầu cứu trợ, di dời dân ra khỏi các vùng có nguy cơ ngập lũ.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 18 giờ (từ 19hngày 1/10 đến 13h ngày 2/10) phổ biến 100-150mm; một số nơi có lượng mưa hơn 200mm. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang lên nhanh. Hồi 13h ngày 2/10, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,47m (dưới báo động ba 0,53m), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,5m (trên báo động một 0,3m). Lũ trên sông Đồng Nai hồi 7h ngày 2/10, mực nước tại Tà Lài là 113,2m (trên báo động ba 0,2m). Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và sông Đồng Nai tiếp tục lên nhanh.
Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung Ương cho biết, đến ngày 2/10, 25.183 tàu (164.613 ngư dân) đã biết hướng di chuyển của bão số 5 và hoạt động của gió mùa tây nam, chủ động di chuyển phòng tránh. Khu vực từ 14 độ vĩ bắc trở lên có 9.905 tàu (66.745 ngư dân) giữ được liên lạc, khu vực từ 14 độ vĩ bắc trở xuống có 15.269 tàu (97.734 ngư dân) giữ được liên lạc.
Để kịp thời phòng, chống và hạn chế thiệt hại của cơn bão số 5, Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam đã điện gửi các đơn vị Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng yêu cầu: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tích cực phòng, chống bão số 5; triển khai các biện pháp chằng chống nhà ở, kho tàng, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị của đơn vị.
Bộ Tư lệnh Biên phòng đã họp khẩn cấp để phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, đồng thời chỉ thị cho các đơn vị biên phòng ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, các đơn vị biên giới Tây Nguyên và bốn Hải đoàn Biên phòng từ 14 độ vĩ bắc trở ra bắn pháo hiệu ở các điểm quy định; đồng thời sử dụng hệ thống máy thông tin, phối hợp chính quyền địa phương, gia đình các chủ tàu, thuyền gọi tàu, thuyền về nơi tránh bão. Các đơn vị từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh phát lệnh cấm biển. Bộ Tư lệnh Biên phòng đã cho các đơn vị tạm dừng mọi hoạt động theo chương trình công tác thường xuyên để tập trung lực lượng, phương tiện phòng, chống bão.
Các đơn vị biên phòng 28 tỉnh, thành phố ven biển và bốn Hải đoàn Biên phòng đã huy động 3.909 cán bộ, chiến sĩ, 490 tàu, xuồng, ôtô các loại tham gia phòng, chống bão, tổ chức bắn pháo hiệu tại 57 điểm.
(Theo Nhân Dân)