Nguyên nhân học sinh bỏ học nhiều, phần lớn do đi học xa, khó khăn về kinh tế. Tính cụ thể, mỗi học sinh trung học phổ thông đi học phải ở lại trường, mỗi tháng gia đình phải chu cấp 300.000 - 500.000 đồng tiền ăn. Chưa kể tiền thuê nhà ở và các khoản tiền sinh hoạt cá nhân khác, tối thiểu từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Trong khi đó, đời sống hầu hết đồng bào hết sức khó khăn, có gia đình 5 - 6 nhân khẩu, mỗi tháng chỉ thu nhập được từ 400.000 đến 500.000 đồng.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh và phụ huynh còn nhận thức rằng, với sức học và trình độ tiếp thu như hiện nay của học sinh miền núi cao, khi kiểm tra hoặc thi tốt nghiệp phải làm chung đề như học sinh ở đồng bằng thì học sinh miền núi khó có thể theo học và thi đỗ tốt nghiệp nên học sinh rủ nhau cùng bỏ học.
(Theo TTXVN)