![]() |
Các container chứa hàng chục tấn thịt trâu, bò không đạt chất lượng. |
Một lượng thịt trâu, bò lớn trong tình trạng hôi thối đã vượt qua các khâu kiểm tra, vận chuyển từ Hà Tây về TP HCM và chủ hàng thừa nhận có khoảng 10 tấn đã được bán cho một số nhà hàng, quán ăn ở TP HCM.
Các cơ quan chức năng TP HCM đang phải đau đầu tìm hướng xử lý tiêu huỷ số thịt trâu, bò trong tình trạng hôi thối, không đạt chất lượng như thế nào bởi kinh phí cho việc tiêu huỷ này dự kiến phải tiêu tốn cả trăm triệu đồng. Chiều ngày 26/11, ông Nguyễn Văn Nữa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 9B, đơn vị thành viên đoàn kiểm tra liên ngành, trong 10-15 ngày tới, toàn bộ số thịt không đạt chất lượng này sẽ được đưa đi tiêu huỷ.
Đây được xem là vụ việc gây chấn động bởi không chỉ số lượng hàng phát hiện khá nhiều mà chất lượng còn đáng báo động. Ngày 15/8, đoàn kiểm tra liên ngành quận 9, TP HCM tiến hành kiểm tra kho lạnh của Công ty Quang Minh ở đường Nam Hòa, quận 9, phát hiện 4 container chứa chân, đuôi, móng trâu bò.
Ngay khi kiểm tra, những ai có mặt tại hiện trường đều có thể dễ dàng nhận biết số thịt này khó đạt chất lượng bởi các khối thịt đông cứng được chứa trong các bao tải, màu sắc khá nhợt nhạt, một số đã bốc mùi hôi hoặc có chất nhầy.
Thế nhưng, số hàng này được xuất trình 4 giấy kiểm dịch, vận chuyển hàng hoá (thương phẩm động vật) do Chi cục Thú y Hà Tây cấp. Theo lời khai của người nhận hàng là ông Nguyễn Hiệp Hương, toàn bộ số hàng là 53 tấn, có nguồn gốc từ Hà Tây, được vận chuyển vào TP HCM từ tháng 1 đến tháng 4. Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện trong số 4 giấy kiểm định, chỉ có 3 giấy kiểm định có dấu phúc kiểm của Thú y Thủ Đức, TP HCM.
Bên cạnh đó, địa điểm nơi đến của số hàng này cũng không khớp với khai báo trong tờ khai. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì ngày 24/8, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện trong kho lạnh Quang Minh có thêm 3 container chứa thương phẩm thịt trâu, bò.
Theo chứng từ của chủ hàng, tổng số lượng hàng là 44 tấn. Trong lô hàng này chỉ có 24 tấn thịt nhập vào ngày 18/8, còn lại 20 tấn được để trong kho từ đầu năm 2006 đến nay. Đặc biệt, đoàn kiểm tra còn phát hiện trong số 3 container có 1 container chứa tủy và lưỡi trâu, bò nhưng lại khai là chân trâu, bò - không trùng tờ khai với Thú y Hà Nội và Thủ Đức. Thế nhưng, số hàng trên vẫn có dấu phúc kiểm do Chi cục Thú y Hà Tây cấp. Theo kết quả kiểm nghiệm của Chi cục Thú y và Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, mẫu chân, đuôi, tuỷ, lưỡi trâu, bò chứa tại kho hàng này không đạt chất lượng ở nhiều chỉ tiêu.
Chủ hàng thừa nhận có khoảng 10 tấn hàng không khai báo kiểm dịch trong tổng số hàng 44 tấn đã được bán cho một số nhà hàng, quán ăn tại TP HCM. Vụ việc này tuy đã qua giai đoạn kiểm nghiệm mẫu, chuẩn bị tiêu huỷ nhưng đến nay vẫn còn một số gút mắc khó hiểu như nguồn gốc của số hàng vẫn chưa rõ xuất xứ, vẫn chưa xác định được chủ hàng đích thực và đặc biệt hơn là sao lô hàng có thể lọt lưới qua các khâu kiểm dịch để có các giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y Hà Tây, Hà Nội và phúc kiểm của Thú y Thủ Đức.
(Theo Lao Động)