Ngày 27/10, TAND Hà Nội đã mở phiên xử 11 người liên quan đến vụ đánh chết người ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.
Theo truy tố, do trong thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương thường xuyên bị những kẻ lạ mắt tới câu trộm chó, nên một số người dân đã bức xúc. Bọn họ đã bàn nhau tổ chức rình bắt kẻ trộm.
![]() |
Nhóm bị cáo trước vành móng ngựa. |
Đêm ngày 1/5/2009, đám thanh niên thôn Tiên Lữ, trong đó có Vũ Tuấn Giang (35 tuổi), Nguyễn Danh Mạnh (24 tuổi), Nguyễn Danh Hải (38 tuổi) đã tụ tập bàn phục kích đánh trộm. Giang và Hải chia mọi người thành hai nhóm ở đoạn lối lên chùa Trăm Gian. Hung khí đều được nhóm này mang sẵn trong người.
Đến 2h sáng ngày 2/5, nhóm của Giang phụ trách phát hiện anh Trần Văn Sơn (37 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) chở theo bạn là Nguyễn Vinh Quang (29 tuổi, ở Phú Lãm, Hà Đông). Thấy hai người này có dấu hiệu khả nghi khi mang theo bao tải dứa, người ngồi sau cầm thanh đầu sắt, một đầu buộc dây phanh xe đập thắt thòng lọng, Giang hô "nó đấy".
Nghe thấy vậy, hai người trong nhóm đã khiêng chiếc bàn gỗ bán thịt lợn ra chặn đường. Anh Sơn vội quay đầu xe chạy nhưng bị Giang cầm kiếm và gạch xông đến đánh làm xe máy bị đổ. Quang ngồi sau bỏ chạy. Khi đó, anh Sơn đang lồm cồm dưới đất đã bị hai nhóm thanh niên thôn Tiên Lữ xông tới, kẻ dao người gậy đánh chém. Anh Sơn đã tử vong sau đó, còn Quang cũng bị đánh trọng thương.
Phiên tòa kéo dài đến chiều ngày 8/11. Ra trước vành móng ngựa ngoài Giang, Mạnh, Hải còn có 8 bị cáo khác đều là người cùng thôn Tiên Lữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giang 12 năm tù, Hải 10 năm, Mạnh, 9 năm, các bị cáo còn lại nhận từ 7 đến 8 năm. Tổng cộng, 11 bị cáo trong nhóm đánh chết người nhận tới 93 năm tù.
Việt Dũng