
Màn hình 'đục lỗ' hiển thị ấn tượng, thiết kế tối ưu
Galaxy S10+ trang bị màn hình lớn nhất trong bộ ba Galaxy S10 với kích thước 6,4 inch độ phân giải Quad HD+ cùng với tấm nền Amoled. Mới đây, các chuyên gia của Display Mate đánh giá màn hình được Samsung gọi là Dynamic Amoled trên Galaxy S10+ có độ chính xác màu cao, thể hiện độ tương phản chính xác. Ngoài ra, điểm nhấn của màn hình trên điện thoại Samsung là độ sáng cao tối đa lên tới 1.200 nits. Trải nghiệm thực tế cho thấy, việc sử dụng ngoài trời không gây khó khăn nào cho Galaxy S10+.
Samsung còn trang bị HDR 10+ cho khả năng mở rộng phạm vi dải màu của cả màn hình, đem lại màu sắc sâu và độ tương phản cao hơn so với HDR10 trên sản phẩm thông thường.
Ngoài chất lượng hiển thị đầu bảng, màn hình của Galaxy S10+ sở hữu thiết kế "đục lỗ" với hai camera selfie ở góc phải phía trên. Cách bố trí này giúp viền trên của màn hình tối ưu từ đó làm tăng thông số tỷ lệ màn hình trên diện tích mặt trước. Trong quá trình sử dụng, phần "đục lỗ" che đi một số nội dung hiển thị nhưng trải nghiệm cho thấy người dùng không để ý nhiều tới vị trí này. Ngoài ra, điểm thú vị là diện tích màn hình chứa hai camera vẫn có thể nhận cảm ứng như bình thường. Loa thoại cũng được làm gọn gàng tỉ mỉ ở viền đen benzel.
Cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình

Galaxy S10+ trang bị cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình. Khác với cảm biến vân tay quang học, công nghệ mới trên smartphone Samsung sử dụng sóng siêu âm để dựng lên hình ảnh 3D cho vân tay người dùng. Nhờ đó, tính bảo mật được tăng lên và tốc độ chạm vân tay cũng nhanh hơn đáng kể. Trong quá trình trải nghiệm, chỉ cần một chạm nhẹ vào màn hình để mở máy.
Ngoài ra, cảm biến vân tay quang học trên Galaxy S10+ còn hoạt động chính xác ngay cả khi ngón tay người dùng bị bám mồ hôi hay màn hình bị nước bám vào.
Camera thú vị

Galaxy S10+ có cụm ba camera sau gồm camera chính 12 megapixel hai khẩu f/1.5-2.4, tiêu cự 26mm, góc 77 độ, chống rung quang OIS, camera tele 12 megapixel khẩu f/2.4, tiêu cự 52mm, góc 45 độ, chống rung quang học và camera góc siêu rộng 16 megapixel khẩu f/2.2, tiêu cự 12mm, góc 123 độ.
Nhờ cải tiến về phần cứng camera, Galaxy S10+ đem tới chế độ chụp góc rộng ấn tượng và thú vị. Chất lượng của hình ảnh góc rộng tốt. Tính năng Scene Optimizer phân tích và nhận diện nhiều chủ đề hơn, lên đến hơn 30 chủ đề.
Chế độ Live Focus nay thêm nhiều hiệu ứng tùy biến phần bokeh. Bên cạnh đó, tính năng này dùng tiêu cự của cảm biến chính là 26 mm, không sử dụng tiêu cự 52 mm ở camera tele. Nhờ đó, người dùng có thể chụp Live Focus trong nhiều trường hợp hơn, kể cả khi chủ thể ở gần.
Galaxy S10+ sở hữu camera selfie kép 10 megapixel và 8 megapixel, thêm hiệu ứng spin bokeh, zoom bokeh và hiệu ứng màu sắc mới. Khả năng quay video selfie 4K cũng là điểm "ăn tiền" của điện thoại Samsung.

Sạc không dây cho thiết bị khác
Điện thoại của Samsung trang bị pin dung lượng lớn 4.100 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây và không dây. Tính năng sạc ngược cho thiết bị khác thông qua mặt lưng khá hữu ích trong một số trường hợp. Với dòng sạc lên tới 9W, việc tiếp năng lượng từ Galaxy S10+ cho điện thoại khác, tai nghe không dây... đủ nhanh.