![]() |
Gái mại dâm đang chờ khách tại đường Flaminio ở Rome. Ảnh: Reuters. |
Trong trang phục hở hang, các nữ lao động ngành tình dục này bán mình với giá chỉ 25 bảng. Ông Gianni cho biết, sẽ không khoan nhượng với bất cứ trường hợp gái bán hoa mặc váy siêu ngắn, mỏng manh và thiếu vải tụ tập trên những con đường đông đúc để mời chào khách đi đường.
Cảnh tượng của gái bán dâm này, phần lớn là người bản địa, đã gây nên sự mất tập trung cho nam giới đang lái xe. Tuyên bố của thị trưởng Gianni có đoạn: "Việc kinh doanh dịch vụ mại dâm tạo nên sự lơ là nghiêm trọng với người điểu khiển giao thông. Những người này mất tập trung và vi phạm luật giao thông đường bộ vì còn mải nhìn gái đứng đường mời chào".
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trước qui định mới của người đứng đầu thành phố Rome vì thực tế, rất khó để xác định chinh xác quần áo nào là hở hang, không đứng dắn. "Ai sẽ kiểm định xem chiếc váy đó ngắn tới đâu để có thể xác định động cơ mồi chài của gái bán hoa?", một cảnh sát bình luận. Còn với "người trong cuộc", họ cho rằng sắc lệnh đó là không thể thực hiện được và thề sẽ phát đơn kiện. Các cô gọi qui định này là "một điều ngu xuẩn" và cương quyết không nộp phạt.
Qui định mới của ông Gianni ra đời sau khi chiến dịch truy quyét gái đứng đường diễn ra. Sau khi đạo luật này có hiệu lức vào hôm thứ ba vừa rồi, ba khách mua dâm và 17 ả đã phải chiụ mức phạt mỗi người 200 euro. Khách làng chơi đầu tiên bị phạt là một người đàn ông Itali 23 tuổi tên là Franco tỏ ra rất tức giận và nói rằng không biết luật mới: "Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông Alemanno trong dịp bầu cử diễn ra vào đầu năm nay nữa".
Ngài thị trưởng cho biết, sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực vào tháng giêng tới, thời điểm quốc hội Italy dự kiến sẽ áp dụng một điều luật mới chống nạn mại dâm. Theo Telegraph, những tên bảo kê cho gái gọi nhỏ tuổi sẽ bị ngồi tù 12 tháng và nộp phạt từ 15.000 đến 150.000 euro. Còn với những ông khách mua dâm các cô gái này có thể phải ngồi tù từ 6 tháng tới 4 năm và nộp phạt tới 6.000 euro.
Ước tính, hiện có từ 50.000 đến 70.000 phụ nữ làm nghề mại dâm ở Italy. 1/3 trong số họ là người nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Đông Âu, Nga và Tây Phi. Có khoảng 25.000 gái bán dâm hoạt động tự do trên đường quốc lộ hoặc trạm dừng xe tải trên khắp đất nước. Các nhà chứa và phố đèn đỏ đã bị cấm hoạt động tại Italy từ năm 1959.
Bình Minh