![]() |
Lần đăng quang thứ 2 của GĐTLA trong mùa giải này. |
Kết cục của trận chung kết cúp quốc gia mùa bóng 2005 đã kết thúc ngay từ hiệp một (Gạch Đồng Tâm dẫn trước 3-0). Nói một cách chính xác hơn cả là chủ nhà sớm đăng quang từ sau bàn mở tỷ số của đội trưởng Tài Em. Cú đánh đầu của Tài Em “lái” quả bóng ngược với hướng bay của thủ môn Tuấn Điệp. Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp vượt trội của cầu thủ đang lên này.
Đó cũng là kết quả của một pha dàn xếp mẫu mực: Ngọc Thanh treo bóng dài từ giữa sân vào vòng cấm địa, Antonio bật lên cao hơn hàng thủ đối phương để đánh đầu ngược trở ra bên hông vòng 16,50m cho ông anh Carlos. Chân sút số một của Gạch Đồng Tâm treo bóng bổng vào trước khung thành, quả treo bóng cực kỳ hiểm hóc bay xoáy qua khỏi tầm đón bắt của Tuấn Điệp. Và thế là Tài Em vừa kịp băng vào dứt điểm bằng đầu mở tỷ số.
Sự chống trả của Hải Phòng dần trở nên yếu ớt. Họ thừa biết rằng sức của mình đã cạn kiệt vào cuối mùa bóng, do vậy dù có cố gắng đến mấy cũng khó làm nên chuyện trước Gạch Đồng Tâm đong đầy khát vọng chiến thắng và trội hơn hẳn về sức bền lẫn sức mạnh.
Chính sự vượt trội về sức mạnh và quyết tâm đã giúp cho đội chủ nhà làm nên chiến thắng giòn giã 5-0. Trong 5 bàn thắng ấy, có tới 4 bàn được ghi bằng đánh đầu! Hàng phòng ngự Hải Phòng hoàn toàn bất lực trong những pha tranh chấp bóng tầm cao so với hàng tiền đạo đối phương.
Những cú đột phá dọc theo hành lang cánh trái của Antonio đã xé toang hàng thủ vốn quá lỏng lẻo của đối phương. Tiếc là chấn thương đầu gối vào giữa hiệp nhì khiến anh phải rời sân. Nếu không, Antonio thừa khả năng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu bởi chính anh là linh hồn của Gạch Đồng Tâm trong những pha tấn công lẫn phòng ngự.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong cử dượt một ngày trước trận đấu, HLV Calisto và Huỳnh Ngọc San tái mặt hẳn đi khi cầu thủ con cưng là Tài Em tái phát chấn thương mu bàn chân phải (chưa lành hẳn) sau một va chạm với hậu vệ Nguyễn Nhân. Trưa 20/8, một lần nữa Tài Em lại xin được chích thuốc giảm đau để chơi trận chung kết. Một trận đấu ý nghĩa mà không hẳn cầu thủ nào cũng có thể được chơi trong cuộc đời đá bóng chuyên nghiệp của mình. Với cái chân phải vẫn còn khập khiễng, Tài Em cũng kịp ghi công bằng hai bàn thắng bằng đầu. Hai bàn còn lại thuộc về tiền đạo Carlos (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) và Tostao.
Vậy là Gạch Đồng Tâm đã trở thành CLB đầu tiên ở Việt Nam đoạt một lúc ba giải thưởng trong cùng một mùa bóng: vô địch V-League, giải thưởng phong cách đạo đức (CLB chơi Fair play nhất) và vô địch Cup Quốc gia. Kỷ lục này chắc chắn sẽ còn lâu lắm mới bị xô ngã. Như vậy, trận tranh siêu cúp 2005 sẽ diễn ra giữa Gạch Đồng Tâm và Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào tháng 12 tới (trước lúc mùa bóng 2006 khởi tranh). Đà Nẵng sẽ cùng với Gạch Đồng Tâm dự AFC Cup 2006.