Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor (phân phối xe Hyundai) và VinFast, thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 7 sụt giảm doanh số đáng kể. Nguyên nhân phần lớn đến từ Covid-19. Hai thành phố lớn nhất cả nước TP HCM và Hà Nội và nhiều tỉnh thành liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội, đóng cửa kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong đó có showroom ôtô, kéo theo doanh số chung toàn thị trường giảm. Các thành viên trực thuộc VAMA ghi nhận mức giảm tổng 30% so với tháng 6 và 38% so với cùng kỳ 2020.
Mặc dù vậy, hai thương hiệu ôtô VinFast và Ford lại ghi nhận kết quả kinh doanh vượt bậc so với tháng 6. Cụ thể, Ford đạt doanh số tổng 1.612 xe, tăng gần hơn 25% so với tháng trước. Dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Mỹ tiếp tục là mẫu bán tải Ranger, với doanh số 1.310 chiếc.
Trong khi đó, thương hiệu ôtô Việt đạt doanh số tổng 3.782 xe, tăng khoảng hơn 7% so với tháng 6. Fadil tiếp tục là mẫu bán chạy nhất VinFast với doanh số 2.928 xe, tăng 14%. Đồng thời, chiếc hatchback này có doanh số cao nhất toàn thị trường. Ngoài ra, Lux A2.0 cũng đóng góp 20 % doanh số cho hãng xe Việt. Một phần lý do giúp VinFast tăng trưởng doanh số nằm ở các chương trình kích cầu thương hiệu này tung ra trong những tháng gần đây.
Ford và VinFast là hai điểm sáng le lói trong bức tranh ảm đạm chung toàn thị trường ôtô Việt Nam. Tác động của Covid-19 đến nhiều ngành nghề là điều không tránh khỏi, doanh số ôtô đã phản ánh phần nào điều này.
Hyundai, một trong những thương hiệu có sự tăng trưởng ổn định suốt từ đầu năm không phải ngoại lệ. Doanh số tháng 7 của hãng xe này đạt tổng 4.031 chiếc, giảm khoảng 20% so với tháng 6. Ba mẫu Accent, Santa Fe và Grand i10 đóng góp phần lớn cho doanh số chung của thương hiệu ôtô Hàn Quốc.
Trong khi đó, ở khối VAMA, Toyota Việt Nam thường xuyên nắm vị trí đầu tàu ghi nhận doanh số giảm gần 30% so với tháng 6. Thương hiệu ôtô Nhật Bản đạt doanh số 3.617 chiếc trong tháng 7, trong khi tháng 6 đạt 5.127 chiếc. Vios và Corrolla Cross tiếp tục là đóng góp nhiều nhất cho Toyota.
Thương hiệu giảm doanh số nhiều nhất trong nhóm VAMA là Suzuki, với doanh số tháng 7 đạt 480 xe, giảm hơn 66% so với tháng 6. Ngoài ra, các hãng xe giảm nhiều khác như Mitsubishi (-41%), Isuzu (-38%), Mazda (-35%), Kia (-29%), Honda (-18%).
Với tình hình hiện tại, nhiều địa phương vẫn thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 8, doanh số ôtô dự kiến sẽ khó phục hồi ngay. Đại diện một hãng xe cho rằng việc kinh doanh sẽ tiếp tục gặp khó trong 1-2 tháng tới, nhất là khi tháng 8 trùng thời điểm với tháng 7 âm lịch (tháng ngâu). Đây là thời gian người Việt thường ít mua ôtô kể cả không có quyết định giãn cách xã hội.
Để thích nghi với tình huống giãn cách xã hội và tình hình Covid-19, một số hãng xe đã áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến. Cụ thể, VinFast đưa vào vận hành hệ thống mua ôtô online, với nhiều tính năng hỗ trợ thuận tiện cho khách hàng.
Thiên Di