1. Ferrari F430
Ra mắt lần đầu tiên tại Paris Auto Show 9/2004, chiếc xe mang tính chất đổi mới này trang bị động cơ V8 4.3 lít mới với công suất tối đa của siêu xe là 483 mã lực, mô men xoắn cực đại 343 lb-ft. Như vậy, so với đàn anh 360 Modena động cơ 3.6 lít, nó mạnh hơn 88 mã lực và 68 lb-ft mô men xoắn.
Hộp số của F430 thuộc loại dành cho xe F1 với thời gian chuyển số chỉ trong vòng 150 phần nghìn giây. Động cơ V8 này cho phép chiếc xe trong 4 giây tăng tốc từ 0 lên 62 dặm/giờ và vận tốc tối đa đạt được là 196 dặm/giờ.
Ferrari cho biết hãng đã áp dụng công nghệ dành cho xe đua F1 ở 2 bộ phận của F430: đó là một vi sai điện tử (E-Diff) và một núm điều chỉnh đặt trên vô lăng (chi tiết có trong xe F1 mà Schumacher đã lái được gọi tên là "manettino") cho phép lái xe điều chỉnh độ bám đường và hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe.
Cũng giống với chiếc 360, F430 sử dụng bộ khung và vỏ xe bằng hợp kim nhôm. Và trong khi kiểu dáng của nó làm người ta nhớ đến chiếc 360 thì thực chất những nét mang tính thể thao đã được thay đổi rất nhiều, nổi bật nhất là mặt trước xe được thiết kế lại, đèn hậu giống chiếc Enzo, hay ống xả lớn hơn phía sau.
2. Ferrari F430 Spider
"Giống hệt" F 430 coupe, ngoài kiểu mui trần. Hình dạng lỗ thông hơi của F430 và F 430 Spider mới bắt nguồn từ những chiếc xe đua của Ferrari năm 1961, nhất là chiếc 156 F1 đã giành giải vô địch F1 do Phil Hill lái. Mọi chi tiết, từ động cơ, thân, chassis và thiết kế... đều lấy từ F 430. Có lẽ Ferrari tung ra phiên bản Spyder này nhằm đáp ứng mong mỏi của những khách hàng thích F 430 nhưng "phải là mui trần".
3. Ferrari Superamerica
Theo Tiền Phong, ra mắt lần đầu tiên tại Los Angeles và Detroit Auto Shows 1/2005, Superamerica là thành viên thứ 3 trong "gia đình 575 động cơ trước" của Ferrari, cùng với chiếc 575M và 575 Berlinetta. Ferrari gọi kiểu mui của chiếc Superamerica là "Revocromico".
Kiểu mui độc đáo này đã mang lại nét khác biệt rõ ràng cho Superamerica. Phía sau hàng ghế ngồi có lắp 1 bản lề, một tấm kính có màu biến đổi theo ánh sáng và nhiệt độ môi trường bên ngoài sẽ tự động quay lên phía trước hoặc mở ra sau theo sự điều khiển đóng hay mở mui. Thật đơn giản, hiện đại, và... thế là quá đủ! Loại kính có thể thay đổi 5 màu khác nhau này do Saint Gobain chế tạo. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, nóc xe có thể chuyển từ màu sáng nhất đến màu tối nhất. Superamerica động cơ V12 540 mã lực đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số tay hoặc hộp số F1.