Ngay buổi tập đầu tiên khi mới đặt chân đến đại bản doanh Baden, Azzurri đã cay đắng nhận "hung tin": sau pha va chạm với đồng đội Chielini, đội trưởng Cannavaro đã chính thức nói lời chia tay với VCK Euro lần thứ 3 trong sự nghiệp cầu thủ của mình khi bị giãn dây chằng mắt cá. HLV Donadoni đã buộc phải triệu tập gấp trung vệ Gamberini thay thế.
Đội trưởng Cannavaro trong buổi họp báo. Ảnh: AP |
Hà Lan cũng mất Babel do bị chấn thương trong trận thắng Wales 2-0 cũng với lý do tương tự. Tuy nhiên, HLV Van Basten có trong tay rất nhiều giải pháp có thể thay thế tốt ở vị trí tiền đạo cánh trái như Robben, Van Persie. Pháp cũng đang đứng trước nguy cơ mất đội trưởng Vieira khi tiền vệ 32 tuổi bị căng cơ đùi. Chấn thương của cầu thủ Inter vẫn chưa có tiến triển tích cực nào, bởi vậy HLV Domenech đã phải phòng xa bằng việc gọi bổ sung tiền vệ Flamini.
Ngoài ra, hai cầu thủ có tầm ảnh hưởng khác là Pogrebnyak (Nga) và Hamit Altintop (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng đang cố gắng chạy đua với thời gian để có thể dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp. Vua phá lưới UEFA Cup trong màu áo Zenit (10 bàn) bị dính chấn thương đầu gối rất quan trọng. HLV đội tuyển Nga Hiddink tỏ ra bi quan khi nói rằng cơ hội bình phục của chân sút 24 tuổi rất nhỏ nhoi. Trong khi đó, vết thương bắp đùi của H. Altintop trở nên trầm trọng hơn dự tính nhưng có thể, anh sẽ chỉ vắng mặt ở trận đầu tiên gặp Bồ Đào Nha (7/6).
Những trường hợp khác tuy nhẹ hơn nhưng cũng tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Sau trận thắng Peru 2-1, Torres bị chấn thương mắt cá và phải tập riêng trong hai ngày nay. Đồng đội của anh là Iniesta phải nhập viện do ngộ độc thức ăn. Cơn bão chấn thương còn lan tới băng ghế huấn luyện khi vị thuyền trưởng Bruckner (Czech) bị ốm do quá căng thẳng, tạm thời để các trợ lý hướng dẫn các tuyển thủ tập luyện.
Anh Tuấn