
Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: AP
"Trừ khi có điều gì đó thay đổi khiến tỷ lệ sinh vượt quá tỷ lệ tử, Nhật Bản cuối cùng sẽ không còn tồn tại. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho thế giới", Elon Musk viết trên Twitter hôm 8/5. Người đứng đầu Tesla đưa ra bình luận trên sau khi đọc một báo cáo của Kyodo News về sự sụt giảm kỷ lục về dân số ở Nhật.
Nhật Bản từng đạt đỉnh về dân số năm 2008. Nhưng trong 11 năm liên tiếp, dân số nước này sụt giảm đều đặn. Năm 2021, tổng dân số Nhật là 125,5 triệu, giảm 644.000 so với một năm trước. Tuy năm 2021, cả nước ghi nhận 831.000 ca sinh, số ca tử là 1,4 triệu.
Bình luận trên của Musk châm ngòi cho cuộc tranh luận về tỷ lệ sinh giảm trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho biết Nhật Bản không phải là quốc gia có nền kinh tế phát triển duy nhất bị suy giảm dân số trong thời gian dài, số khác sử dụng dòng tweet của tỷ phú 50 tuổi để chỉ trích những nỗ lực nửa vời của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Một số chuyên gia Nhật Bản yêu cầu Musk hãy làm rõ dòng trạng thái của mình. "Mục đích của dòng tweet này là gì? Những lo lắng quanh tương lai nhân khẩu học của Nhật Bản không phải là 'Nhật Bản cuối cùng sẽ không còn tồn tại', mà là sự lệch lạc xã hội sâu sắc đang xảy ra do suy giảm trong dân số",Tobias Harris, thành viên cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, viết.
Một số khác kêu gọi chính phủ Nhật nên nới lỏng hơn nữa quy định nghiêm ngặt về vấn đề nhập cư. Hiện kế hoạch tiếp nhận nửa triệu lao động nước ngoài cho tới năm 2025 của nước này nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, người dân kêu gọi nên giải quyết tỷ lệ sinh thấp, bao gồm việc giúp phụ nữ thuận tiện và dễ dàng hơn để quay lại với công việc sau khi sinh con.
"Chính phủ luôn nói tỷ lệ sinh đang giảm, nhưng họ lại không thực hiện các bước triệt để nhằm giải quyết tình trạng này. Mọi điều họ nói và làm đều mâu thuẫn", một thành viên Twitter nói.
Là quốc gia có một số ngành công nghiệp quan trọng từ nhà sản xuất xe hơi đến phát triển trò chơi, từ lâu Nhật Bản vật lộn với những thách thức của dân số già và thiếu hụt nguồn lực lao động. Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ sinh thấp ở Nhật Bản do vài yếu tố, bao gồm chi phí tài chính cao để nuôi dạy con cái, thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ em và thời gian làm việc kéo dài.
Nhật Bản cũng là một trong những nước có dân số già nhất thế giới. Theo dữ liệu của chính phủ, 29% dân số nước này ở độ tuổi từ 65 trở lên.
Hướng Dương (Theo Guardian)