Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ, CEO Tesla bán hơn 5 triệu cổ phiếu vào ngày 28/4. Trong hai ngày trước đó, Musk cũng bán khoảng 4,4 triệu cổ phiếu Tesla. Tổng cộng Musk đã bán hơn 8,5 tỷ USD giá trị cổ phiếu Tesla trong tuần này. Theo Bloomberg, trong sáu tháng qua, Musk đã bán khoảng 25 tỷ USD cổ phiếu của hãng sản xuất ôtô điện này.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Musk đăng tweet hôm 28/4 rằng "không có kế hoạch bán cổ phiếu Tesla nữa sau hôm nay". Cổ phiếu Tesla đã giảm 0,8% hôm 29/4 trên sàn giao dịch New York, đưa mức giảm của nó lên 13% kể từ ngày 22/4, mức giảm hàng tuần lớn nhất từ tháng 11 năm ngoái.
Tỷ phú giàu nhất thế giới đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD hôm 25/4. Ngoài việc dùng số cổ phiếu Tesla trị giá hàng chục tỷ USD của mình để hỗ trợ các khoản vay ký quỹ, Musk tuyên bố sẽ bỏ tiền túi và huy động khoảng 21 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Nếu nó sụp đổ, bên phá vỡ thỏa thuận sẽ phải trả khoản phí chấm dứt hợp đồng là một tỷ USD.
Việc Musk theo đuổi thương vụ thâu tóm Twitter một lần nữa làm nổi bật mức độ định giá của Tesla dựa trên mức độ tham gia và đầu tư của CEO vào doanh nghiệp. Ông lãnh đạo công ty từ năm 2008 và từ lâu đã là cổ đông lớn nhất của công ty. Cổ phiếu Tesla sụt giảm vào cuối năm ngoái khi Musk bán bớt số cổ phiếu trị giá hơn 16 tỷ USD.
Với khối tài sản 252,2 tỷ USD, Musk hiện là người giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu Tesla đã khiến tài sản Musk giảm 18 tỷ USD trong năm nay, ngay cả khi nhà sản xuất ôtô điện này báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi và mở các nhà máy mới ở Đức và Texas.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)