Bác sĩ Patti, của trang Ivillage sẽ giải đáp những thắc mắc này.
Đầu tiên cần nhớ lại xem có “chấn thương tình dục” hay ám ảnh của quá khứ về "chuyện đó" khiến bạn có tâm trạng như hiện nay. Những vết sẹo từ quá khứ cần xử lý nếu không nó sẽ gây sức ép lâu dài đối với bạn.
Những biến cố từng xảy ra trong thời con gái có thể ngăn chặn niềm ao ước có một cuộc sống tình dục thỏa mãn. Vì thế, bạn nên đến các bác sĩ tâm lý nhằm loại bỏ những điều đau buồn giúp bạn vui vẻ hơn với cuộc sống hiện tại. Có như vậy bạn sẽ sẵn sàng khám phá thế giới, trải nghiệm những điều thú vị của tình dục mà bạn xứng đáng được hưởng.
Đối với một vài phụ nữ, chưa một lần họ chạm tới tột khoái dù cho chồng luôn hài lòng. Sự xấu hổ, thiếu tự tin về cơ thể và chẳng dám thể hiện kiểu yêu “ngông cuồng” trước mặt chồng làm họ chẳng thể nếm mùi vị của hạnh phúc.
Quá dè dặt trong cách biểu lộ cảm xúc trong lúc thân tình dần dần đẩy họ vào tư thế của người bị động. Nhiều người nhút nhát đến mức không để người tình/chồng được khám phá chỗ đó qua đường miệng. Tư tưởng cho rằng “tam giác mật” là nơi thiếu lãng mạn làm cho những người phụ nữ này chẳng có một màn dạo đầu hoàn chỉnh.
Trải qua nhiều cuộc cất giấu đi ước mơ tình dục bạn sẽ không còn nhiệt huyết để làm nóng lại đam mê của bản thân. Giờ đây mỗi lần lên giường chỉ là chờ đợi và đón nhận.
Hãy phá bỏ tảng băng lớn trong suy nghĩ mỗi khi gần gũi với chàng. Tình dục chỉ thực sự thăng hoa khi cả hai cùng bộc lộ khao khát và hành đồng hết mình. Hãy một lần chủ động mời anh ấy một bữa tối lãng mạn và gợi ý một cuộc vui vẻ mà bạn là người dẫn dắt cuộc chơi.
Khi tham gia một trò chơi, nếu không giành chiến thắng thì bạn cũng đã cống hiến hết sức cho cuộc vui. Điều đó làm bạn trở nên có ý nghĩa. Hãy cho phép mình được hành động theo ao ước của bản thân và bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Chi Anh