Tối 19/5, tuyển bóng đá nam U23 Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, giành vé vào chung kết. Chỉ ít giờ sau đó, U23 Việt Nam cũng vượt qua Malaysia với tỷ số, kịch bản tương tự trong trận bán kết còn lại. Thầy trò HLV Polking và thầy trò ông Park sẽ gặp nhau tranh HC vàng bóng đá nam trên sân Mỹ Đình tối 22/5. Về thành tích đối đầu, Việt Nam và Thái Lan từng gặp nhau ở 4 trận chung kết SEA Games trước đó và cả 4 lần, đội bóng xứ Chùa Vàng đều giành chiến thắng.

Huỳn Như (số 9 áo đỏ) tranh bóng với một cầu thủ Thái Lan ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019. Ảnh: Đức Đồng
Một ngày trước đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng giành vé vào chung kết sau trận thắng 1-0 trước Philippines. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận tranh HC vàng tối 21/5 cũng là Thái Lan. Các cô gái Việt Nam từng đối đầu đối thủ Thái Lan 5 trận chung kết SEA Games và ba lần chiến thắng. Tại SEA Games 30 năm 2019, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, giành HC vàng bóng đá nữ.
Trong môn futsal, lần đầu tiên cả hai đội nam và nữ có cơ hội tranh HC vàng SEA Games với đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan. Chỉ cần hòa ở lượt trận cuối với Thái Lan là futsal nam và nữ Việt Nam sẽ soán ngôi vô địch của chính đối thủ. Trong trận đấu tối 19/5, các nữ tuyển thủ futsal dù cố gắng hết sức vẫn thất bại 1-2 trước Thái Lan, giành HC bạc. Chiều nay, các nam tuyển thủ futsal sẽ bước vào trận đấu tranh HC vàng với Thái Lan.
Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 31 sáng 22/5 cũng là cuộc tái đấu của Việt Nam và Thái Lan. Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng với phần thắng 3-1 thuộc về các cô gái xứ Chùa Vàng. Ở kỳ SEA Games trước, tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan ở trận tranh HC vàng.
Chiều nay, các tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam cũng gặp Thái Lan nhưng ở bán kết.
Hoàng Trang