Tòa án Nhân dân TP HCM đã xét xử đường dây môi giới mại dâm "người mẫu" gồm các bị cáo Phạm Nguyễn Lê Phương (tức Phương "Đà Nẵng"), Hoàng Thị Thanh Dung (tức Dung "Đầu To") và Nguyễn Hồng Trang (Trang "Tôm"). Tại phiên tòa, trước vành móng ngựa, những cô gái xinh xắn tuổi đời còn rất trẻ, tỏ ra hối hận sau hành vi của mình. Trong những chiếc sơmi trắng, nước mắt lưng tròng, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận mình là gái bán dâm chuyên nghiệp do muốn có tiền để ăn chơi đua đòi, đầu năm 2007 cùng nhau từ miền Bắc vào TP HCM đi khách và môi giới mại dâm. Tuy nhiên cả ba đều nói rằng mình chỉ thực hiện môi giới việc bán dâm một cách "cảm tính" chứ không thường xuyên và chuyên nghiệp.
Bị cáo Phương khóc cho rằng do mình còn ít tuổi, theo bạn bè chơi bời sa đà nên không ý thức được việc làm của bản thân. Bị cáo Dung và Trang cúi đầu xin Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức án nhẹ để làm lại cuộc đời. Riêng bị cáo Trang nói rằng, một tháng trước lúc bị bắt, cô từng quyết định xa rời cuộc sống ăn chơi đua đòi và đi học nghề may...
Phía sau lưng các "cô gái chân dài" sa ngã vào lối sống sa đọa, những người làm cha mẹ, và gia đình của họ cũng có mặt, họ ngồi buồn chăm chắm nhìn vào những đứa con nhỏ dại ngày nào, và gương mặt ai cũng đầy vẻ đau khổ khi nhìn cảnh con gái đứng trước vành móng ngựa...
Tối ngày 9/6/2008, khi hai gái bán dâm nhan sắc đồng thời cũng là những "má mì" là Phương và Dung cùng với các gái bán dâm khác đang trực tiếp hành lạc với khách tại khách sạn Nhật Quang trên đường Nguyễn Công Trứ, và khách sạn Mai, đường Nguyễn Trãi (quận 1) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Ngay sau đó, các trinh sát bắt giữ thêm "má mì" khác là Trang "Tôm".
Theo đó, cả ba "má mì" trẻ tuổi và nhan sắc này đều "khởi nghiệp" với kinh nghiệm của những ngày tháng làm nghề "bán hoa" từ Bắc đến Nam. Phương đến từ Đà Nẵng, Dung từ Hải Phòng và Trang vào từ Hà Nội, cả ba "má mì" này thường xuyên liên hệ, móc nối trao đổi cùng nhau trong các "phi vụ" làm ăn. Trong tay các "má mì" này luôn có hàng chục gái để sẵn sàng chiều khách.
Từ miền Bắc vào, sau hơn 1 năm trực tiếp "đi khách", các "má mì" này đều có quan hệ rộng, lưu trú thường xuyên tại các khách sạn để dễ bề hoạt động và chỉ tuyển những gái trẻ đẹp vào đường dây của mình, theo đó giá đi khách của gái bán dâm trong đường dây này cũng phải từ 100 USD trở lên. Mỗi lần như vậy, "má mì" nhận từ 500 đến 600 nghìn đồng.
Những cô gái chân dài này cũng khai nhận, "thu nhập" từ việc mua hương bán phấn này cũng chỉ đủ cho các cô ăn chơi nhảy nhót tại các sòng bạc, vũ trường.
Riêng với chủ nhân của hai khách sạn, nơi các "má mì" kiêm gái mại dâm này lưu trú, cơ quan điều tra xác nhận họ không biết đến những hoạt động mại dâm của các "chân dài" này. Còn những gái bán dâm "dưới trướng" của các má mì, đã được cơ quan điều tra tập trung về các trường giáo dưỡng. Bị cáo Phương bị tuyên phạt 15 tháng tù giam, Dung lãnh 10 tháng tù giam, còn Trang chịu án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "môi giới mại dâm".
Xuân Hoàng