![]() |
Mỗi ngày khoa xét nghiệm hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai thực hiện hơn 10.000 xét nghiệm. Trong đó có rất nhiều xét nghiệm lại. |
GS.TS Trần Quỵ cho rằng việc không chấp nhận lẫn nhau không phải vì “so bì” hơn kém mà thực tế là do độ chênh khá lớn về chất lượng xét nghiệm giữa các cơ sở y tế trung ương và địa phương.
Khâu “đầu vào” để chẩn đoán nhiều nơi chưa chú tâm nên nhìn toàn cảnh lực lượng này còn mỏng. Có bệnh viện tỉnh chỉ một dược sĩ hóa sinh mà phải “kiêm” luôn cả phần vi sinh, huyết học.
Thế nên mới xảy ra tình trạng dù theo phân cấp của Bộ Y tế, bệnh viện tuyến huyện đã làm được xét nghiệm xác định bệnh tiểu đường; bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện được các xét nghiệm urê, nước tiểu, điện giải để chẩn đoán suy thận, nhưng lên đến bệnh viện trung ương điều trị tích cực thì tất cả phải làm lại từ đầu!
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó khoa sinh hóa Bệnh viện Bạch Mai, kể nhiều lần đi chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện huyện, tỉnh mới thấu hết sự thiệt thòi của bệnh nhân khi nhận được những kết quả xét nghiệm kiểu trời ơi!
Thống kê xét nghiệm điện giải tại bệnh viện đa khoa tỉnh T. là cả một danh sách dài hàng tháng trời mà chỉ số Na cứ đều đặn là 110 mmol/l. Chỉ số Na trong điện giải của người bình thường phải là 130-145 mmol/l.
Với mức chỉ số 110 mmol/l của hàng nghìn bệnh nhân như thế, theo dược sĩ Hương, tại Bệnh viện Bạch Mai đã phải tiến hành cấp cứu hàng loạt, đặt trong tình trạng báo động đỏ về sức khỏe dân cư rồi.
Nhưng tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm bất thường như thế có khi cũng chỉ là cảm sốt xoàng xoàng. Tá hỏa, bà Hương xem lại thì phát hiện một bên điện cực của máy đã bị hỏng tự bao giờ!
Ngay cả trường hợp xét nghiệm tuyến dưới đúng, nhưng vì ngành y tế chưa có hệ thống kiểm tra đạt chuẩn để bảo đảm kết quả đó là chính xác nên các bệnh viện trung ương đều làm lại để giữ uy tín và hiệu quả trong khám chữa bệnh.
Yêu cầu có một hệ thống kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa như kiểu chứng chỉ ISO trong toàn ngành để các cơ sở y tế buộc phải nâng cao chất lượng xét nghiệm, có đánh giá, kiểm tra thường xuyên, để bệnh viện này được quyền yêu cầu thừa nhận và buộc phải thừa nhận kết quả xét nghiệm bệnh nhân đã làm là hết sức bức thiết.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết trong thời gian tới bộ sẽ yêu cầu ba bệnh viện lớn là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Vụ Điều trị nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn cho mỗi phòng xét nghiệm ở từng tuyến, làm chuẩn chung cho toàn quốc.
Đây sẽ là cơ sở để giúp bộ xây dựng dự thảo quy chế bắt buộc đối với công tác xét nghiệm hóa sinh. Hi vọng sự chồng chéo, tốn kém do xét nghiệm đi, xét nghiệm lại được tháo gỡ sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm được chi phí, các bệnh viện tuyến trên cũng đỡ quá tải vì những khâu thừa.
(Theo Tuổi Trẻ)