![]() |
Sổ đỏ giả Dung dùng thế chấp. |
Khi Nguyễn Hoài Linh, người tình của Dung bị công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt về hành vi giả mạo giấy tờ, con dấu của Nhà nước; cũng là lúc bà Nguyễn Thị Ninh, ở đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương có đơn tố cáo gửi công an về việc bị Dung lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Ngày 20/9, các trinh sát đã bắt được Dung tại Hà Nội.
Dung quen biết với Nguyễn Hoài Linh, 46 tuổi, trú tại xã Hương Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, một "anh chị" có nhiều tiền án, tiền sự, trong thời gian thụ án tại Trại giam Thanh Hóa. Sau ngày thụ án, Dung không về quê mà cùng Nguyễn Hoài Linh sống chung theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" tại căn nhà của người em trai ở số 21, đường Chi Lăng, thành phố Hải Dương.
Dung cùng Linh tham gia lừa đảo nhiều người. Một trong những nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ninh, ở số nhà 178 Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương với tổng số tiền lên đến trên 500 triệu đồng. Tháng 6/2004, Dung đã đặt vấn đề với bà Ninh lo giúp cho con bà một suất đi Hàn Quốc với giá tiền thỏa thuận là 120 triệu đồng. Bà Ninh lại tiếp tục đưa cho chị ta 31 triệu đồng để làm lộ phí.
Thấy bà Ninh nhiều lần đòi nợ, Dung đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên Dung đến thế chấp cho bà Ninh. Những quyển sổ giả này Dung đã nhờ Nguyễn Hoài Linh làm hộ với giá tiền là 5 triệu đồng một quyển. Bà Ninh không ngờ đã bị rơi vào bẫy của Dung, Linh và tiếp tục cho Dung vay thêm 55 triệu đồng. Từ đó đến nay, Dung chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của bà Ninh.
Để vay tiền của ngân hàng, tháng 8/2004, Dung mang quyển sổ đỏ giả đến thế chấp tại chi nhánh số 3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương xin vay 150 triệu đồng, thời gian vay 60 tháng. Dung đã "nhờ" một cán bộ phường xác nhận vào hồ sơ xin vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
(Theo Công An Nhân Dân)