Cùng ra trước vành ngựa với Tuyết là 2 bị cáo: Lê Kỳ Thanh, 62 tuổi, ở tại ngõ Thổ Quan 2, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội và Hoàng Thanh Hà, 56 tuổi, thường trú tại Đông Phú, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, từ đầu năm 1997, Thanh và Tuyết cùng một số người khác đã thiết lập đường dây đưa người Việt Nam trốn đi nước ngoài trái phép. Trong đó Thanh là người thu gom khách, thu tiền, hộ chiếu phổ thông, rồi chuyển cho Tuyết là người làm thủ tục xuất cảnh trái phép cho khách gồm: làm visa giả, mua vé máy bay, đưa đón người lên sân bay Nội Bài...
Tháng 6/1997, khi cả nhóm làm thủ tục cho 3 người đi Cộng hòa Czech và Slovakia (với giá 5.500 USD/người) thì bị lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu giả mạo con dấu trên hộ chiếu của khách và đã bắt giữ Thanh tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, Tuyết giao cho đồng bọn là Tô Minh Bình (đã bị xét xử ở 2 phiên tòa trước đó) tìm cách móc nối với điều tra viên để tráo mẫu dấu visa thật thành mẫu dấu visa giả. Con dấu giả này đã được đưa vào hồ sơ vụ án để đem giám định và so sánh với các mẫu visa trước của Tuyết đóng cho khách. Do vậy, cơ quan điều tra đã không xác định được hành vi giả mạo này và đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Mãi tới tháng 8/2005, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã đề nghị phòng kỹ thuật hình sự giám định mẫu dấu thị thực nhập cảnh vào Slovakia của các quyển hộ chiếu nói trên.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện vào khoảng thời gian tháng 3/2003, Hoàng Thanh Hà đã nhận hộ chiếu phổ thông và tiền (8.000 USD/người) của 3 người cùng quê ở Quảng Bình. Hà đã đưa tiền cho Thanh và Tuyết chuyển tiếp làm thủ tục xuất cảnh trái phép cho họ theo lộ trình từ Việt Nam bay tới Cộng hòa Slovakia, rồi đi bộ sang Cộng hòa Czech và Cộng hòa liên bang Đức để tiếp tục trốn sang Vương quốc Anh. Trong số 3 người này thì 1 người trốn thoát sang Anh, 2 người còn lại bị cảnh sát Đức kiểm tra bắt giữ và đưa vào trại tị nạn, đến nay đã nhập cảnh về Việt Nam.
Hai giai đoạn trước của vụ án này, đồng bọn của Tuyết là Tô Minh Bình, Nguyễn Hữu Chung, Lã Quý Dực, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Châu, Đinh Thị Lý... cũng đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Trong đó, riêng Tô Minh Bình phải chịu cả 2 mức án của 2 phiên tòa và đã khai ra hành vi đánh tráo mẫu visa thật của Vũ Thị Tuyết, mở đường cho việc điều tra của cơ quan công an về sau này.
Vũ Thị Tuyết bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép", 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt chung là 42 tháng tù giam, Lê Kỳ Thanh bị lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Hoàng Thanh Hà 15 tháng tù treo.
Khánh Ngọc