Ngày 22/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thông báo chấm dứt quy trình "Test & Go" với du khách nước ngoài vào cuối tháng này, khi chủ trì cuộc họp của Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) tại Tòa nhà Chính phủ. Theo đó, khách quốc tế không cần xét nghiệm Covid-19 hay đặt phòng khách sạn tiêu chuẩn SHA+, từ 1/5.
Taweesilp Visanuyothin, phát ngôn viên của CCSA, cho biết Chính phủ sẽ có các quy định khác nhau với người nước ngoài đã được tiêm phòng và chưa tiêm khi nhập cảnh bằng đường hàng không.

Du khách Việt được nhân viên sân bay hướng dẫn thủ tục nhập cảnh tại hải quan Thái Lan theo chương trình 'Test & Go', ngày 18/2. Ảnh: Đỗ Quang Chí
Du khách đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ nhập cảnh như trước dịch, tự do tham quan khắp xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, CCSA khuyên du khách nên tự kiểm tra bằng xét nghiệm kháng nguyên nếu có triệu chứng. Trường hợp dương tính, họ có thể sử dụng bảo hiểm Covid-19 hoặc tự chăm sóc, điều trị tại nơi lưu trú.
Du khách chưa được tiêm vaccine vẫn được Thái Lan chào đón khi xuất trình kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính không quá 72 tiếng đồng hồ trước giờ khởi hành. Tuy nhiên, họ sẽ bị cách ly năm ngày, đồng thời thực hiện một xét nghiệm PT-PCR khác vào ngày thứ Tư hoặc Năm và được khuyên tự xét nghiệm kháng nguyên trong thời gian nghỉ ở Thái.
Dù chương trình "Test & Go" kết thúc, tất cả du khách vẫn cần xin giấy phép nhập cảnh Thái Lan (Thailand Pass) qua mạng, hoàn toàn miễn phí. Bảo hiểm Covid-19 với mức chi trả tối thiểu 10.000 USD (trước kia là 20.000 USD) là điều kiện bắt buộc.
Hồ sơ xin giấy phép nhập cảnh bao gồm: vé máy bay khứ hồi, hộ chiếu còn hạn sử dụng hơn sáu tháng, bảo hiểm du lịch, giấy chứng nhận (hoặc mã QR) đã chích vaccine.
Bên cạnh đó, du khách nhập cảnh bằng đường bộ lưu trú tại Thái Lan không quá hai ngày đều phải tiêm chủng đầy đủ và có kết quả tự xét nghiệm kháng nguyên âm tính. Du khách nhập cảnh đường bộ có thời gian lưu trú nhiều hơn hai ngày sẽ áp dụng các quy định giống khi nhập cảnh bằng đường hàng không.
Vi Yến (Theo Bangkok Post)