Du khách nhảy xuống tầng hàm đặt tượng đất nung ở bảo tàng lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại Tây An, Trung Quốc. Video: Newsflare
Ngày 30/5, du khách Sun đến bảo tàng tham quan. Tuy nhiên, người đàn ông này bất ngờ gây náo loạn và nhảy xuống đường hào sâu 5,4 m - nơi trưng bày hàng nghìn bức tượng binh lính bằng đất nung. Sun được cho là đã xô vào các bức tượng, làm vỡ ít nhất hai bức. Ngay sau đó, các nhân viên bảo vệ nhanh chóng khống chế Sun.
Các nhà chức trách sau đó cho biết Sun bị bệnh tâm thần. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra.

Sun nằm đau đớn sau khi nhảy từ độ cao 5,4 m. Ảnh chụp màn hình
Đội quân đất nung là bộ sưu tập hơn 8.000 tượng chiến binh có kích thước như người thật, được cho tạo ra cách đây khoảng 2.000 năm để canh giữ lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Đây được coi là một trong những báu vật khảo cổ vĩ đại nhất của Trung Quốc. Địa điểm này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987 và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Các bức tượng có niên đại từ cuối những năm 200 trước Công nguyên, được nông dân ở ngoại ô Tây An, tỉnh Thiểm Tây phát hiện ngày 29/3/1974. Trong 50 năm qua, các nhà khảo cổ đã liên tục khai quật, xác định được quần thể hầm mộ này có diện tích lên tới 56,9 km2.

Hai bức tượng bị Sun làm vỡ. Ảnh chụp màn hình
Ngoài 8.000 tượng binh lính, ở đây còn có 130 mô hình xe ngựa, 520 con ngựa cũng bằng đất nung, phần lớn được phát hiện gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Chiều cao của các bức tượng khác nhau tùy theo cấp bậc, cao nhất là các tướng lĩnh.
Cùng với Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Bảo tàng hiện vẫn mở cửa cho công chúng tham quan, trong khi giới chức đánh giá và sửa chữa thiệt hại do Sun gây ra.
Tùng Anh (Theo Mail)